Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và làm việc tại Vùng 4 Hải quân

22/08/2024 - 08:15

Chiều 21/8, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác của Văn phòng Chủ tịch nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa đến thăm, làm việc, tặng quà Lữ đoàn 189 thuộc Quân chủng Hải quân; Lữ đoàn 162 và các đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân.

Chú thích ảnh

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi ân cần các cán bộ Lữ đoàn 189, Quân chủng Hải quân. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Chỉ huy Lữ đoàn 189, Lữ đoàn 162 đã thông tin tình hình huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và khẳng định các đơn vị sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ luật, bí mật, quyết thắng, xứng đáng là lực lượng trung thành, đặc biệt tinh nhuệ, chính quy, an toàn tuyệt đối, góp phần đảm bảo vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân thông tin, những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhất là trước diễn biến phức tạp của tình hình trên biển; song cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Vùng đã bám sát nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mặt công tác, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Toàn vùng tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, sẵn sàng chiến đấu cao; giữ vững chủ quyền biển, đảo, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy - Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử trí các tình huống.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 luôn tích cực, chủ động trong cứu hộ, cứu nạn, luôn xác định cứu, giúp nhân dân là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, mệnh lệnh từ trái tim, “cứu dân như cứu người thân của mình”. Cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng cơ động, có mặt kịp thời cứu, giúp ngư dân khi bị nạn, khẳng định các đảo, điểm đảo, tàu hoạt động trên biển thực sự là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

Chú thích ảnh

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà tặng cho Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Tại các đơn vị đến thăm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi, động viên, nắm bắt khó khăn của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình học tập, công tác. Phó Chủ tịch nước vui mừng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đối ngoại quốc phòng, đặc biệt là làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển. Cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã thực sự làm chủ trang bị kỹ thuật hiện đại trên lộ trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trong đó, Hải quân nhân dân Việt Nam được ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chú thích ảnh

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân viết sổ lưu niệm tại Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Tại trụ sở Vùng 4 Hải quân, nói chuyện với các cán bộ, chiến sĩ ở đất liền và trực tuyến với quân dân ở huyện đảo Trường Sa, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương tập thể cán bộ, chiến sĩ, người dân đã luôn bám trụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo, trong đó có những tình hình mới trên biển Đông. Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân, quân dân huyện đảo Trường Sa cần xác định và hoàn thành tốt 3 nhóm nhiệm vụ: Bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; giữ vững an ninh, an toàn trên biển; phát triển kinh tế biển bền vững.

Chú thích ảnh

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với cán bộ Lữ đoàn 189, Quân chủng Hải quân. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Phó Chủ tịch nước mong rằng cán bộ, chiến sĩ Hải quân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, những chiến công, thành tích xuất sắc đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Đồng thời thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong hiện đại hóa, xây dựng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên biển vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cán bộ, chiến sĩ tiếp tục quan tâm làm tốt công tác dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu các chủ trương, giải pháp nhằm xử lý linh hoạt, đúng đắn các tình huống phức tạp trên biển, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh gian khổ để giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo TTXVN