Phòng bệnh gia súc, gia cầm mùa nắng nóng

02/05/2024 - 06:12

 - Mùa nắng nóng hiện nay là điều kiện thuận lợi để mầm bệnh phát triển, nguy cơ phát sinh dịch bệnh lây lan, bùng phát trong đàn vật nuôi. TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) đang đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, triển khai giải pháp kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Ngay từ thời điểm chuyển mùa, chưa có nắng nóng kéo dài, nhiều người dân địa bàn đã ý thức được các loại dịch bệnh nguy hiểm trên gia cầm, thường xuyên tăng cường kiểm tra, theo dõi đàn nuôi. Ông Lê Văn Hiếu (ngụ khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa) nuôi hơn 200 con vịt đẻ trứng, cho thu nhập trên 200.000 đồng/ngày.

“Gia đình tôi tiêm vaccine phòng một số bệnh thường gặp ở gia cầm; dọn dẹp chuồng nuôi thông thoáng, sạch sẽ; bổ sung thức ăn giàu dinh dưỡng và vitamin để tăng sức đề kháng cho vịt. Tôi nhờ cán bộ thú y đưa thuốc (H5N1, dịch tả, sát trùng…) vào tiêm đúng quy định để bảo vệ tốt nhất cho đàn vịt” - ông Hiếu chia sẻ.

Cũng như ông Hiếu, với kinh nghiệm chăn nuôi bò nhiều năm, anh Lê Văn Hiệp (ngụ khóm Tây Huề 1, phường Mỹ Hòa) cho biết, chuồng trại phải được xây dựng cao ráo, thông thoáng, xung quanh có nhiều cây xanh tạo bóng râm. Đặc biệt, sử dụng biện pháp chống nóng cơ bản (phủ vật che nắng, phun nước lên mái); tăng lượng thức ăn xanh, chất đạm, bổ sung can-xi, men tiêu hóa trong khẩu phần ăn, đảm bảo nguồn nước uống. Nhờ đó, đàn bò của gia đình luôn đảm bảo sức khỏe, phát triển tốt.

Anh Hiệp cho biết thêm: “Hàng năm,   gần đến mùa dịch thì cán bộ thú y đến tiêm các loại kháng thể cho đàn bò, giúp phòng tránh rủi ro xảy ra trên vật nuôi. Bên cạnh đó, hạn chế ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, đặc biệt vào ngày nắng nóng cao điểm, cần đảm bảo thường xuyên lượng nước mát, sạch cho vật nuôi uống, bổ sung thêm nhiều loại thuốc, muối ăn hoặc chất điện giải... Nếu nhiệt độ quá cao, cần phun nước lên nóc chuồng nuôi để giảm nhiệt độ, bò tránh bị nhiễm bệnh”.

Toàn TP. Long Xuyên hiện nay có gần 3.000 gia súc (hơn 1.500 con heo, 500 con bò) và trên 125.000 gia cầm. Trong đó, 40 - 60% được tiêm vaccine phòng bệnh. Đến thời điểm này, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố luôn đảm bảo an toàn, không có dịch bệnh xảy ra. Trước diễn biến thất thường của thời tiết, các phường, xã quan tâm hướng dẫn hộ nuôi áp dụng biện pháp phòng, chống thiên tai.

Trưởng trạm Chăn nuôi và Thú y TP. Long Xuyên Phan Thông Hùng khẳng định: “Sau khi ngành chuyên môn có công văn chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi mùa nắng nóng, chúng tôi tham mưu UBND thành phố có kế hoạch hỗ trợ các hộ chăn nuôi. Trong đó, biện pháp hiệu quả nhất là tiêm phòng và tuyên truyền, giúp nông dân nhận biết tác hại của dịch bệnh; hướng dẫn cách chăn nuôi an toàn sinh học, đảm bảo tốt sức khỏe cho vật nuôi”.

Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, những ngày nắng nóng, vật nuôi thường có biến đổi trong quá trình hấp thu, trao đổi chất, việc ăn uống giảm sút. Vì vậy, các hộ chăn nuôi cần tăng cường chế độ dinh dưỡng, bổ sung các loại khoáng chất, vitamin để nâng cao sức đề kháng cho gia súc, gia cầm. Bên cạnh đó, lưu ý vệ sinh môi trường trong và xung quanh khu vực chuồng nuôi, khu chăn thả; che chắn chuồng trại, tránh cho gia súc, gia cầm bị nhiễm lạnh khi có những cơn giông, lốc và trận mưa lớn đột ngột.

Đối với trang trại chăn nuôi tập trung số lượng lớn, nên đầu tư hệ thống giàn phun nước tự động, quạt thông gió làm mát chuồng nuôi; bổ sung máng uống nước, có chế độ ăn hợp lý. Người nuôi cần chuẩn bị đầy đủ thuốc thú y; quét dọn, thu gom chất thải chăn nuôi hàng ngày, xử lý phù hợp, như: Sử dụng hầm biogas; ủ phân hữu cơ vi sinh bằng chế phẩm sinh học, phun thuốc sát trùng để tránh vi khuẩn gây hại xâm nhập.

Dự báo, nắng nóng sẽ kéo dài và liên tục trên diện rộng. Vì vậy, thời gian tới, người chăn nuôi gia súc, gia cầm cần thực hiện và tuân thủ đúng quy trình chăm sóc, phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; chú trọng tiêm phòng cho đàn vật nuôi đúng định kỳ, giúp chúng có khả năng kháng lại dịch bệnh, tăng khả năng sinh trưởng và phát triển tốt nhất.

NGUYỄN HƯNG