Phong trào khuyến học, khuyến tài ở Châu Thành

19/02/2020 - 06:53

 - Những năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện Châu Thành (An Giang) phát triển rộng khắp. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ dân trí, khơi dậy truyền thống hiếu học tại địa phương, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục…

Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Châu Thành Bùi Quang Hồng cho biết, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền huyện Châu Thành luôn chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Hội Khuyến học huyện tích cực tuyên truyền, phát triển hội viên, không ngừng củng cố và xây dựng tổ chức hội cơ sở vững mạnh. Đồng thời, chú trọng xây dựng các mô hình khuyến học ở cơ sở để vận động, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia, như: xây dựng quỹ hội, xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học...

Ngoài ra, Hội Khuyến học huyện cùng Ban Đại diện cha mẹ học sinh các trường kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ và động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có nguy cơ bỏ học đến trường.

Năm qua, Hội Khuyến học huyện đã vận động trao tặng gần 480 suất học bổng cho học sinh nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn vượt khó học tập tốt, với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hội Khuyến học huyện và Hội Khuyến học các xã, thị trấn trên địa bàn huyện còn trao tặng trên 5.000 suất quà “Tiếp bước đến trường”, với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh yếu, học sinh bỏ học giữa chừng đều giảm; tỷ lệ học sinh giỏi, tốt nghiệp THCS, THPT, trúng tuyển vào đại học, cao đẳng tăng dần qua từng năm học.

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Hồ Trường Huấn tặng giấy khen cho các gia đình học tập tiêu biểu

Hội Khuyến học huyện Châu Thành còn chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chủ trương vận động hội viên và các tổ chức, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm cùng chung tay góp sức xây dựng quỹ Khuyến học để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh đạt thành tích cao trong học tập…

Đến nay, ngoài quỹ Khuyến học huyện gần 940 triệu đồng, toàn huyện còn có 8 xã, thị trấn xây dựng quỹ Khuyến học, với tổng trị giá gần 5,3 tỷ đồng. Tất cả nguồn quỹ này đều được gửi vào tổ chức tín dụng, trích lãi suất hỗ trợ giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong dạy và học…

Từ việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh, công tác tuyên truyền có hiệu quả, Hội Khuyến học huyện đã “tiếp lửa” cho truyền thống hiếu học và khuyến học ở các gia đình, dòng họ, khu dân cư. Đến nay, toàn huyện Châu Thành có 19.247 gia đình học tập (chiếm 45% số gia đình) và 28 dòng họ học tập. Nổi bật là thị trấn An Châu và các xã: Bình Hòa, Cần Đăng, Vĩnh Thành, An Hòa…

Phát huy truyền thống hiếu học, các gia đình học tập và dòng họ học tập tiếp tục có nhiều đóng góp xây dựng, phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài ở địa phương. Qua đó, góp phần gắn kết được 3 môi trường giáo dục là gia đình, nhà trường và xã hội, đáp ứng nhu cầu của giáo dục thường xuyên, được học tập suốt đời của cộng đồng.

Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Châu Thành Bùi Quang Hồng nhấn mạnh: thời gian tới, Hội Khuyến học huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động hội viên và nhà hảo tâm cùng chung tay phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

Bên cạnh đó, kịp thời khen thưởng, biểu dương các gương điển hình trong phong trào khuyến học; chú trọng phát triển phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ học tập sâu rộng trong quần chúng nhân dân.

Ngoài ra, củng cố, xây dựng quỹ Khuyến học, mở rộng các hình thức học tập khác nhau, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, để mỗi gia đình, dòng họ cùng chung tay xây dựng xã hội học tập…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU