Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Vĩnh Phú

11/12/2020 - 06:20

Năm 2015, xã Vĩnh Phú (Thoại Sơn, An Giang) được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM). Từ đó, Vĩnh Phú luôn giữ vững 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu xã NTM; đồng thời khơi dậy tiềm năng, lợi thế, phát huy nhiều lĩnh vực đột phá bằng các mô hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả, nâng cao đời sống người dân, tiến tới đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Theo đó, UBND xã Vĩnh Phú đã phát động phong trào xây dựng NTM nâng cao, mỗi tổ chức thành viên luôn xung phong trên từng lĩnh vực gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Qua đó, địa phương có nhiều hoạt động, câu lạc bộ (CLB) được biểu dương như: gia đình phát triển bền vững, CLB dưỡng sinh, CLB võ thuật, CLB đờn ca tài tử. Hội Nông dân với đề án “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây ăn trái”; Hội Cựu chiến binh vận động hội viên gương mẫu đi đầu trong phong trào làm nòng cốt phát triển kinh tế gia đình, bảo vệ an ninh trật tự; Đoàn Thanh niên xung kích đi đầu trong xây dựng bộ mặt nông thôn xanh - sạch - đẹp thực hiện các tuyến đường hoa kiểu mẫu… Có thể thấy, mỗi đoàn viên, hội viên ở địa phương đều gương mẫu thực hiện và vận động gia đình tích cực cùng cộng đồng dân cư tham gia xây dựng NTM nâng cao.

Từ những phong trào, cuộc vận động trên đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay trong xây dựng NTM. Có thể kể đến như mô hình “Phân loại rác tại nguồn” được thực hiện vào năm 2019 trên địa bàn ấp Trung Phú 1 và Trung Phú 2, với 800 hộ dân tham gia. Bình quân mỗi ngày thu gom từ 2,5 - 3 tấn rác hữu cơ, còn rác vô cơ mỗi tuần thu một lần. Người dân rất phấn khởi vì đây là mô hình mới, góp phần giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp.

Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phú Nguyễn Trung Hiếu cho biết: “Trước khi đi vào thực hiện, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường đã hỗ trợ địa phương tập huấn cho 800 hộ dân ở 2 ấp thực hiện mô hình điểm. Việc tập huấn giúp người dân biết cách phân loại rác vô cơ, hữu cơ để bỏ rác đúng vào thùng. Bước đầu, mô hình nhận được sự quan tâm tích cực từ người dân”.

Những nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Vĩnh Phú góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân

Năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu cơ bản thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra, quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững, công tác an sinh xã hội tiếp tục được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, giá vật tư nông nghiệp không ổn định, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19 làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của bà con nhân dân.

Nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân đã thực hiện đạt được những kết quả phấn khởi. Tổng diện tích gieo trồng lúa cả năm 9.369ha, đạt 100% kế hoạch, năng suất bình quân 7 tấn/ha. Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 66.318 tấn, vượt chỉ tiêu nghị quyết; diện tích lúa chất lượng cao 8.608ha đạt 100%, diện tích trồng lúa Nhật 750ha (giống DS1 và giống Hana) đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết.

Từ năm 2018 đến nay, toàn xã có 4 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ, gồm: mô hình ứng dụng hệ thống tưới phun nước cây táo bằng thiết bị thông minh, mô hình trồng me Thái, dưa lưới và mô hình mít Thái. Diện tích cây ăn trái: phát triển mới 20ha (trong đó vườn tạp 1,2ha, đất ruộng kém hiệu quả 18,8ha) chiếm 50% chỉ tiêu nghị quyết… nâng tổng số đến nay toàn xã có 86ha diện tích trồng cây ăn trái với 219 hộ tham gia (vườn tạp 16,55ha, đất ruộng kém hiệu quả 69,45ha).

Tính đến nay, toàn xã có 202 hộ trồng cây ăn trái các loại với diện tích 75,5ha mang lại thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy kinh tế gia đình, địa phương phát triển. Theo đó, thu nhập bình quân đầu người của xã đến năm 2020 đạt trên 61 triệu đồng/người/năm (tăng hơn 31 triệu đồng so với năm 2015).

Từ những nỗ lực trên đã góp phần cho Vĩnh Phú đẩy mạnh việc xây dựng NTM nâng cao theo đúng lộ trình đặt ra, hướng tới xây dựng NTM kiểu mẫu.

PHƯƠNG LAN