Phụ nữ giúp nhau thoát nghèo

31/05/2023 - 06:37

 - Xác định hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một nhiệm vụ trọng tâm, hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) thực hiện nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả. Qua đó, giúp chị em phụ nữ ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Thành Tạ Thị Ngọc Thạch cho biết: “Những năm qua, các cấp hội tích cực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giúp nhau phát triển kinh tế, với nhiều mô hình sản xuất - kinh doanh (SXKD) hiệu quả. Chúng tôi tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cách nghĩ, cách làm.

Hàng năm, hội cấp xã chủ động rà soát số lượng hội viên, phụ nữ nghèo và hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, xây dựng kế hoạch giúp đỡ chị em thoát nghèo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp hoàn cảnh từng người, như: Hỗ trợ vốn vay ưu đãi phát triển SXKD; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; tập huấn kỹ thuật canh tác, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ tiếp cận thị trường, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm…”.

Cán bộ hội đã tích cực tuyên truyền, giúp chị em học hỏi cách làm hay, biết tiếp nhận kiến thức để áp dụng vào cuộc sống, SXKD. Tận dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi, Hội LHPN huyện và các xã, thị trấn tạo điều kiện cho nhiều hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo được tiếp cận vay vốn khởi nghiệp, SXKD. Đồng thời, vận động chị em chủ động xây dựng nguồn vốn tại chỗ, thông qua tổ, mô hình tiết kiệm, như: Tổ hùn vốn quay vòng, Tổ tiết kiệm nuôi heo đất, Tổ phụ nữ làm kinh tế, Tổ phụ nữ sản xuất rau màu an toàn..

Duy trì, nhân rộng Tổ tiết kiệm nuôi heo đất

Từ đầu năm đến nay, các cấp hội phụ nữ trong huyện nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải ngân cho 410 hộ từ chương trình vay học sinh - sinh viên, giải quyết việc làm, nước sạch vệ sinh môi trường, hộ nghèo... hộ cận nghèo.. gần 8,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh An Giang giải ngân 57 triệu đồng từ Quỹ Vì quê hương, giúp 19 phụ nữ xã Vĩnh An mua bán nhỏ. Hội LHPN xã Bình Hòa vận động vốn nhàn rỗi hỗ trợ 7 phụ nữ vay mua bán nhỏ, làm ăn phát triển kinh tế gia đình, tổng số tiền trên 100 triệu đồng. Gần 1.570 phụ nữ được tư vấn, hỗ trợ đi làm trong và ngoài tỉnh.

Nhờ được hỗ trợ nguồn vốn vay từ chi hội phụ nữ, gia đình chị Nguyễn Thị Trúc Giang (ngụ ấp Đông Bình Trạch, xã Vĩnh Thành) đã vượt qua khó khăn, chăn nuôi heo hiệu quả, từng bước vươn lên thoát nghèo. Chị Giang chia sẻ: “Trước đây, chi phí sinh hoạt gia đình chỉ trông chờ vào công việc hớt tóc của chồng. Nhờ được Hội LHPN xã giới thiệu vay vốn chăn nuôi heo, cuộc sống chúng tôi tốt hơn trước nhiều”.

Cùng với việc hỗ trợ vốn, hội LHPN các cấp chủ động làm “cầu nối”, phối hợp chính quyền và các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên có những tư duy mới, cách làm hay trong lao động, sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào SXKD, tăng thu nhập. Đồng thời, tạo điều kiện để chị em tham gia hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng địa phương, hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm…

Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Thành Tạ Thị Ngọc Thạch nhấn mạnh: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát động cán bộ hội viên, phụ nữ thi đua thực hiện phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” gắn với hoạt động khởi nghiệp. Đồng thời, phối hợp ngành chuyên môn đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nữ nông thôn; duy trì và nhân rộng mô hình phụ nữ tiết kiệm, tổ phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình hiệu quả. Ngoài ra, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ hội viên, phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, học tập, lao động, SXKD, thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương”.

KHÁNH MY