Phụ nữ Vĩnh Phú thi đua học tập Bác

01/12/2023 - 06:22

 - Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Vĩnh Phú (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) có nhiều hoạt động thiết thực, đi vào nền nếp, tạo sức lan tỏa trong hội viên phụ nữ và cộng đồng dân cư.

Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Phú Trần Thị Mân thông tin: “Ngay từ đầu năm, hội đã xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo các chi hội đẩy mạnh tuyên truyền; quán triệt tới từng cán bộ, hội viên và phụ nữ về giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh; đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt hàng tháng gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của hội. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và ý thức tự giác của hội viên, phụ nữ”.

Hội LHPN xã Vĩnh Phú đã đa dạng hình thức tuyên truyền, tập hợp cán bộ, hội viên, như: Họp mặt, hội thi, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt tổ, nhóm, câu lạc bộ. Qua đó, tạo điều kiện cho các gia đình có điều kiện giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Hội còn duy trì 16 tổ tương trợ mua bảo hiểm y tế cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, với 162 thành viên (đã giúp 20 phụ nữ, số tiền hơn 11 triệu đồng); các mô hình thực hành tiết kiệm (hũ gạo tình thương, nuôi heo đất…) đã tiết kiệm 900kg gạo, hỗ trợ thường xuyên cho 90 hội viên khó khăn, đơn thân, khuyết tật, người lao động nghèo.

Bằng nhiều việc làm thiết thực, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Vĩnh Phú đã giúp nhau vươn lên trong cuộc sống

Để vận động và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, ngoài tăng cường tuyên truyền, Hội LHPN xã Vĩnh Phú còn phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... đến 100% chi hội, thu hút sự hưởng ứng của cán bộ, hội viên phụ nữ toàn xã.

Thực hiện mô hình đặc thù năm 2023 là “Mở rộng yêu thương, chung tay hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19”, Hội LHPN xã Vĩnh Phú đã tặng 10 phần quà cho trẻ em từng mắc COVID-19 thuộc hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn tại Trường THCS Vĩnh Phú. Đồng thời, vận động 22 bộ sách giáo khoa, 2.000 quyển tập và 10 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo, cận nghèo đến trường.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 và Tết Trung thu, hội đã vận động nhà hảo tâm tặng 160 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó trên địa bàn xã, tổng trị giá gần 48 triệu đồng. Ngoài ra, qua chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, Hội LHPN xã Vĩnh Phú phối hợp UBMTTQ và các ngành, đoàn thể xã cấp phát 404 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hộ khó khăn nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023, tổng số tiền trên 170 triệu đồng.

Những năm qua, chăm lo cho hội viên khó khăn, hội viên khuyết tật, những người yếu thế, Hội LHPN xã luôn chủ động xây dựng kế hoạch hỗ trợ bằng nhiều phương án, như: Trao phương tiện sinh kế, hỗ trợ vốn từ quỹ hội và giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo việc làm tại chỗ cho hội viên. Qua đó, nhiều chị em phụ nữ khuyết tật đã vượt khó vươn lên, ổn định cuộc sống.

Điển hình là tấm gương của chị Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1983, hội viên phụ nữ ấp Trung Phú 2). Chị Thúy là con trong một gia đình nông dân nghèo. Từ khi sinh ra, chị đã bị khuyết tật một chân nên việc đi lại rất khó khăn. Học hết THCS, chị ở nhà phụ giúp gia đình và mưu sinh bằng nghề bán vé số. Đến năm 2004, chị Thúy lập gia đình và sinh bé trai vào năm 2005.

Khi con trai được 13 tuổi, hôn nhân của chị gãy gánh. Dù khó khăn chồng chất, chị vẫn nỗ lực vượt qua. Con trai chị hiện đã học tại Trường Đại học An Giang. Đó là hạnh phúc không gì sánh bằng của người mẹ nghèo khó chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.

“Hội LHPN xã Vĩnh Phú thường xuyên đến thăm, động viên và trao quà cho chị Thúy vào mỗi dịp lễ, Tết; đồng thời, trao vốn 2 triệu đồng để chị lấy vé số bán, ổn định cuộc sống. Bằng sự chịu thương và tấm lòng người mẹ, quyết lo cho con ăn học nên người, chị Thúy lặn lội mưu sinh bằng nghề bán vé số. Được bà con ủng hộ, mỗi ngày chị có thu nhập hơn 200.000 đồng. Dù khuyết tật nhưng chị luôn cố gắng lao động vươn lên, không dựa vào người khác. Đây là tấm gương tiêu biểu về nghị lực vượt khó, nuôi con ăn học thành tài” - Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Phú Trần Thị Mân đánh giá.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang góp phần lan tỏa lối sống đẹp, việc làm ý nghĩa; giúp cán bộ, hội viên phụ nữ xã Vĩnh Phú nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng.

PHƯƠNG LAN