Phụ nữ xã Vĩnh Nhuận năng động, sáng tạo

09/12/2021 - 05:51

 - Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Vĩnh Nhuận (huyện Châu Thàn, tỉnh An Giang) không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Đồng thời, tích cực thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành và địa phương phát động. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng công tác hội và giúp đỡ nhiều hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống…

Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Nhuận Huỳnh Thị Hồng Châu cho biết: Thời gian qua, Hội LHPN xã Vĩnh Nhuận không ngừng đổi mới phương thức lãnh, chỉ đạo, nhằm nâng cao chất lượng công tác hội, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ. Đồng thời, chủ động tham mưu cấp ủy Đảng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực đội ngũ cán bộ hội, cán bộ nữ; tăng cường rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cải tiến phương pháp và phong cách làm việc. Đặc biệt, phát huy tốt vai trò trong việc thực hiện chức năng đại diện, giám sát, phản biện xã hội, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Hàng năm, Ban Thường vụ Hội LHPN xã bám sát chỉ đạo của Hội LHPN huyện để cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước do Hội LHPN cấp trên và chính quyền địa phương phát động. Đồng thời, duy trì và nhân rộng nhiều mô hình, phong trào hoạt động thiết thực, cách làm mới trong lao động, sản xuất, giúp hội viên phát triển kinh tế, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, như: Hỗ trợ vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất - kinh doanh; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; tập huấn kỹ thuật canh tác, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất… “Hàng năm, Hội LHPN xã tiến hành rà soát số lượng hội viên, phụ nữ nghèo và hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, để phối hợp với các ban, ngành có những biện pháp giúp đỡ, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện cụ thể, giúp họ thoát nghèo bền vững” - Chị Hồng Châu chia sẻ.

Phụ nữ xã Vĩnh Nhuận mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Bên cạnh thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, Hội LHPN xã Vĩnh Nhuận còn duy trì và nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả giúp nhau giảm nghèo và phát triển kinh tế. Đồng thời, tích cực tham gia thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho phụ nữ, trẻ em, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc… Được hỗ trợ “Mái ấm tình thương”, chị Trần Thị Kiều Oanh (Chi hội trưởng Phụ nữ ấp Vĩnh Hòa 2) chia sẻ: “Gia đình tôi rất vui mừng vì có được căn nhà mới kiên cố, do Hội LHPN xã hỗ trợ. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa lo cho con ăn học đàng hoàng”.

Hội LHPN xã Vĩnh Nhuận còn tích cực tham gia thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 bằng những việc làm thiết thực, như: Tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân tuân thủ và thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện nghiêm thông điệp “5K”, không chia sẻ những thông tin không chính thống, sai lệch, gây hoang mang dư luận… Đặc biệt, cán bộ hội và hội viên phụ nữ luôn là nòng cốt, không ngại khó khăn; thức khuya, dậy sớm để nấu cơm, phục vụ hậu cầu cho lo lực lượng phòng, chống dịch và các khu cách ly tập trung. Đồng thời, hỗ trợ tập kết, tặng quà cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Hội LHPN xã Vĩnh Nhuận đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Kịp thời biểu dương và khen thưởng gương phụ nữ điển hình tiên tiến; duy trì và nhân rộng các mô hình phụ nữ tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nữ nông thôn; hỗ trợ, khuyến khích hội viên, phụ nữ lao động, sản xuất, tăng thu nhập, góp phần xây dựng gia đình “ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, đóng góp vào sự phát triển của địa phương…

KHÁNH MY