Phú Tân đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

31/07/2026 - 09:45

 - Xác định đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm là giải pháp giảm nghèo bền vững, xã Phú Tân chú trọng đào tạo sát nhu cầu thực tế, tạo việc làm ổn định cho người lao động.

Bà Dương Thị Kiều Dân, ngụ ấp Vàm Nao, xã Phú Tân nhận may gia công tại nhà. Ảnh: HỒNG BIÊN

Với quan điểm lấy người dân làm trung tâm của sự phát triển, cấp ủy, chính quyền xã Phú Tân tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện để người lao động tiếp cận các cơ hội việc làm, nhất là chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Năm 2025, xã giải quyết việc làm mới cho 824 người lao động, đạt 104,3% kế hoạch; trong đó có 489 thanh niên, tỷ lệ người lao động được tư vấn nghề nghiệp đạt trên 80%. Đối với chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, có 18 người trong tổng số 29 người lao động xuất cảnh sang Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc), số còn lại đang được đào tạo để tiếp tục xuất cảnh.

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, ông Phan Công Tạo (sinh năm 1985), ngụ ấp Trung Hòa, xã Phú Tân tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Năm 2007 hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, nhận thấy điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, ông mạnh dạn đăng ký tham gia chương trình đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc dành cho thanh niên xuất ngũ. Năm 2014, sau khi kết thúc hợp đồng lao động, ông Tạo tiếp tục đăng ký khóa đào tạo tiếng Hàn Quốc để trở lại làm việc, nâng cao tay nghề và tích lũy thêm kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ khí.

Đến năm 2018, ông Tạo trở về quê hương với số vốn tích lũy đủ để xây dựng nhà, ổn định cuộc sống. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp được tích lũy trong thời gian làm việc ở nước ngoài trở thành hành trang quý giúp ông có công việc ổn định tại một xưởng đóng tàu với thu nhập khoảng 12 triệu đồng/tháng. “Đi làm việc ở nước ngoài không chỉ có thu nhập mà còn giúp tôi trưởng thành, có kinh nghiệm và định hướng tốt hơn cho tương lai”, ông Tạo nói.

Khác với ông Tạo, bà Dương Thị Kiều Dân (sinh năm 1980), ngụ ấp Vàm Nao, xã Phú Tân lựa chọn học nghề và làm việc tại quê hương. Trước đây cuộc sống gia đình bà chủ yếu dựa vào việc buôn bán nhỏ lẻ nên thu nhập bấp bênh. Sau khi tham gia lớp đào tạo nghề may gia công do xã tổ chức, bà nhận may quần áo và bán tại các chợ địa phương.

Bà Dân còn được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Tân hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Có vốn, bà mạnh dạn đầu tư máy may, mua nguyên liệu phát triển nghề may gia công tại nhà. Bà Dân đảm nhận việc may, chồng bà mang sản phẩm đến tiêu thụ ở các chợ trên địa bàn xã.

Sau 7 năm gắn bó với nghề, cuộc sống gia đình bà Dân ngày càng ổn định. Bình quân mỗi tháng, sau khi trừ chi phí, gia đình bà thu nhập khoảng 5 triệu đồng. Bà Dân nói: “Đến nay, chúng tôi có nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống đỡ vất vả hơn trước. Tôi biết ơn chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện để chúng tôi có việc làm và thêm động lực vươn lên phát triển kinh tế gia đình”.

Bà Nguyễn Thị Trúc Linh - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Tân cho biết xã xác định đào tạo nghề và giải quyết việc làm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện đời sống người dân. Năm 2026, xã Phú Tân đề ra mục tiêu giải quyết việc làm cho khoảng 800 người lao động; tổ chức 8 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 240 người lao động nông thôn ở những ngành, nghề phù hợp nhu cầu thị trường như may công nghiệp, tin học văn phòng, kỹ thuật hàn, tiện. Xã phấn đấu có ít nhất 85% học viên có việc làm sau đào tạo, góp phần nâng tỷ lệ người lao động qua đào tạo trên 76%. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thời gian tới, xã Phú Tân tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo, bộ đội và công an xuất ngũ. Song song đó, xã tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm và tuyên truyền các chính sách hỗ trợ nhằm giúp người dân có cơ hội học nghề, việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

HỒNG BIÊN