Phú Tân: Mở rộng diện tích nuôi cá thát lát cườm

19/08/2020 - 07:42

Từ các ao cá tra bỏ hoang, kém hiệu quả, nông dân xã Hòa Lạc (Phú Tân) đã chuyển sang nuôi các loại cá khác theo hình thức thương phẩm hoặc cá giống. Trong đó, nuôi cá thát lát cườm là một trong những hướng đi khá thành công. Toàn xã Hòa Lạc hiện đã phát triển trên 30ha, cung cấp 4 triệu con cá giống hàng năm, phân phối trong và ngoài tỉnh.

Ông La Văn Đảo là một trong những hộ nuôi cá thát lát cườm quy mô cho biết, ông chọn nuôi loài cá này nhờ học hỏi mô hình ở tỉnh Hậu Giang. Sau thời gian thử nghiệm nuôi cá thương phẩm, ông chuyển sang nuôi cá giống vì có đầu ra ổn định hơn, mỗi đợt thu lợi nhuận 30-40 triệu đồng. Từ năm 2011 đến nay, ông làm kinh tế bằng nghề nuôi cá theo cách thức thả cá giống trong vèo, bên ngoài nuôi cá tra để tăng thêm thu nhập. Ngoài kinh nghiệm trong quá trình nuôi, ông Đảo còn mời chuyên gia đến hướng dẫn kỹ thuật để giảm thiểu tối đa tỷ lệ hao hụt. Thức ăn chính của cá thát lát cườm là trứng nước được khai thác sẵn tại địa phương.

M.H