Phú Tân: Nông dân trồng hoa phục vụ thị trường Tết

05/12/2019 - 00:14

Vụ sản xuất cuối năm, nhiều hộ trồng rau màu ở huyện Phú Tân chuyển sang trồng hoa để bán dịp Tết. Ở thị trấn Phú Mỹ và các xã: Tân Trung, Tân Hòa, Phú Hưng có hàng chục hộ trồng hoa các loại.

Cúc pha lê được các hộ tăng số lượng trồng trong vụ Tết năm nay

Khu vực gần phà Thuận Giang (thuộc xã Tân Hòa) có nhiều nền đất trống được nông dân thuê lại trồng hoa với số lượng khoảng 50.000 chậu. Các loại hoa phổ biến là cúc Đài Loan, cúc tiger, vạn thọ, đặc biệt 3 năm nay rất nhiều hộ trồng thêm cúc pha lê.

Hộ của anh Trần Đắc Thắng đầu tư trồng 5.000 chậu cúc pha lê, cát tường, hướng dương, hoa lài chín tầng... Theo anh Thắng, bạn hàng và khách địa phương đều chuộng hoa truyền thống quen thuộc hơn các giống hoa mới lạ. Còn hộ ông Thái Hiền Luận qua 2 vụ thử nghiệm trồng hoa Tết, năm nay ông tiếp tục đầu tư trồng hơn 600 chậu cúc pha lê - giống hoa mới có tiềm năng cao về kinh tế. Để đảm bảo chất lượng hoa, sau khi gieo trồng khoảng 1 tuần, nông dân bắt đầu thắp sáng đèn để kích cây phát triển. Mỗi vụ Tết, nghề trồng hoa đem lại thu nhập bình quân cho mỗi hộ từ 70 - 100 triệu đồng.

MỸ HẠNH