Phú Tân tuyên truyền, đối thoại với người dân về chủ trương sản xuất “2 năm, 5 vụ”

12/09/2020 - 14:35

 - Chiều 11-9, UBND huyện Phú Tân phối hợp Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh An Giang, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức tuyên truyền và đối thoại với người dân xã Phú Hiệp về chủ trương sản xuất “2 năm, 5 vụ”.

Tại buổi đối thoại, các ngành chuyên môn tỉnh, huyện đã thông tin chi tiết về tình hình dịch hại trên lúa nếp do xuống không đúng lịch thời vụ, ảnh hưởng đến năng suất chất lượng lúa nếp, dẫn đến chi phí sản xuất cao, người nông dân sản xuất gặp rất nhiều khó khăn. Đồng thời, nêu rõ lợi ích sản xuất xuất “2 năm, 5 vụ” vừa để điều tiết sản xuất đúng với lịch thời vụ giúp đất có thời gian nghỉ ngơi, vừa xả lũ giúp vệ sinh đồng ruộng, cho đất đón phù sa. 

Theo chủ trương này, huyện tập trung vào vào 2 vụ mùa chính trong năm giúp nông dân sản xuất hiệu quả hơn, tránh được các loại dịch hại, tạo ra sản phẩm nông sản an toàn và chất lượng. Qua đó, người dân có đất nằm trong vùng xã lũ đã đồng thuận và thống nhất với chính quyền địa phương.

Đây là năm thứ 2 huyện Phú Tân thực hiện chủ trương sản xuất “2 năm, 5 vụ”, tiến hành xã lũ ở 10 tiểu vùng, với diện tích trên 12.000 ha. Đến nay, huyện xã lũ được 9 tiểu vùng, gồm: Bắc Cái Tắc, Đông Bảy Bích, Bình Thạnh Đông, Tây trường học, Tây sườn Phú An, Đông sườn Phú Lâm, Tây sườn Phú Lâm, Tây sườn 3, Bắc Hòa Bình, với tổng diện tích khoảng 12.500 ha. Còn lại, 1 tiểu vùng Bắc Phú Lạc, thuộc địa phận xã Phú Hiệp khoảng 1.700 ha, dự kiến xả lũ vào cuối tháng 9-2020.

MỸ HẠNH