Quảng Nam: Phong tỏa nhiều khu dân cư có nguy cơ lây nhiễm COVID-19

03/08/2020 - 09:11

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định về việc phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố Hội An.

Tiểu đoàn Phòng hóa 78 Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phun hóa chất khử trùng tại khu vực Phố cổ Hội An - Ảnh: Thế Phong

Theo đó, UBND tỉnh quyết định khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời khối phố Tân Mỹ (cũ), nay là một phần khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, thành phố Hội An - khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, khoảng 145 hộ, 764 nhân khẩu. Thời gian thực hiện: 14 ngày, từ 00 giờ ngày 3-8-2020.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn UBND thành phố Hội An triển khai khẩn cấp các biện pháp cụ thể phòng chống dịch phù hợp với điều kiện thực tiễn; UBND thành phố Hội An chủ động làm việc với các sở, ngành liên quan khẩn trương xây dựng, triển khai phương án phong tỏa tạm thời khối phố Tân Mỹ (cũ), bảo đảm khoanh vùng, khống chế, kiểm soát kịp thời dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan trong cộng đồng.

Cũng trong ngày 2-8, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định phong tỏa tạm thời một khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn thị xã Điện Bàn và huyện Thăng Bình. Cụ thể, thôn Châu Lâu và một phần thôn Đông Đức, xã Điện Thọ, khoảng 420 hộ, 1.800 nhân khẩu. Thôn Nam Hà, xã Điện Trung, khoảng 521 hộ, 2.004 nhân khẩu. Tổ 1 và chợ Lai Nghi, khối phố 7B, phường Điện Nam Đông, khoảng 400 hộ, 1.200 nhân khẩu. Tổ 4, thôn Giao Ái, xã Điện Hồng, khoảng 42 hộ, 187 nhân khẩu; khu dân cư Lưu Minh, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình - khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, khoảng 96 hộ, 384 nhân khẩu.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, từ ngày 25-7 đến nay (lúc Bộ Y tế công bố ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên ở cộng đồng tại Đà Nẵng), tỉnh Quảng Nam đã triển khai thực hiện 2.697 mẫu xét nghiệm, trong đó: 34 mẫu dương tính, 2.110 mẫu âm tính, 553 mẫu đang chờ kết quả.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 2-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh từ cấp huyện cho đến cơ sở. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền, khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không thực cần thiết, khi ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các cơ quan chức năng tăng tốc truy vết, tìm kiếm các trường hợp F1, F2, tiếp xúc gần với ca dương tính COVID-19… để tổ chức khoanh vùng, cách ly, dập dịch. Vận động, kêu gọi người dân đồng thuận, chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

UBND tỉnh thống nhất việc các địa phương huy động cán bộ y tế nghỉ hưu, cán bộ y tế học đường, sinh viên y khoa và các lực lượng khác tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch COVID-19. Giao Sở Y tế lập ngay đội phản ứng nhanh đặc biệt để hỗ trợ kịp thời cho các huyện, thị xã, thành phố phía Bắc của tỉnh có dịch bệnh lay lan trong cộng đồng và đặt tại thành phố Hội An; đồng thời, xem xét tình hình thực tế để điều động những đội phản ứng nhanh ở các huyện, thị xã, thành phố chưa có dịch hỗ trợ cho các địa phương có dịch.

Theo THẾ PHONG (Chính phủ)