Quốc hội sẽ phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự trong phiên bế mạc ngày 24-6

23/06/2023 - 19:26

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, trên cơ sở đề nghị của Chánh án TAND tối cao, ý kiến cơ quan thẩm tra, Quốc hội thống nhất sẽ bổ sung nội dung phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự vào ngày 24-6.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường

Theo chương trình Kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XV vừa được điều chỉnh, trong phiên bế mạc vào ngày 24-6, sẽ bổ sung nội dung Quốc hội phiên họp riêng về công tác nhân sự.

Cụ thể, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, trên cơ sở đề nghị của Chánh án TAND tối cao, ý kiến cơ quan thẩm tra, sau khi xem xét kỹ hồ sơ tài liệu, thấy đủ điều kiện, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung nội dung phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán TAND tối cao vào chương trình kỳ họp thứ 5.

Nội dung họp riêng về công tác nhân sự sẽ được tiến hành vào lúc 11h sáng 24-6; tiến hành quy trình bỏ phiếu kín vào đầu giờ chiều cùng ngày, sau đó nghe kết quả kiểm phiếu và biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm.

Cũng theo chương trình, vào sáng 24-6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở…

Cuối buổi chiều, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc sau khi Quốc hội hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình Kỳ họp thứ 5.

Theo TIẾN HƯNG (An Ninh Thủ Đô)