- Các nhà hoạt động xã hội tại Australia đang kêu gọi chính phủ yêu cầu thuật toán đề xuất nội dung trên mạng xã hội chỉ được kích hoạt khi người dùng chủ động đồng ý.Ngày 8/9, New Zealand đã giải tán quốc hội trước thềm cuộc tổng tuyển cử sắp tới, trong bối cảnh kết quả cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy khả năng sẽ thay đổi chính phủ khi cử tri đi bỏ phiếu vào ngày 14/10.
Cơ quan Hàng không dân dụng của Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) cho biết, một chiếc trực thăng của hãng AeroGulf với tổ lái gồm 2 phi công đã bị rơi xuống biển ngoài khơi Dubai.
Tuyên bố của Chính phủ lâm thời tại Mali cho biết các tay súng đã tấn công tàu Timbuktu trên sông Niger và căn cứ quân sự ở Bamba, phía Bắc vùng Gao.
Một vụ hoả hoạn lớn gần như không thể kiểm soát đã xảy ra ở khu chợ nổi ở Pattaya, thuộc huyện Bang Lamung của tỉnh Chonburi (Thái Lan).
Trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ trước chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Việt Nam, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper nhấn mạnh, chuyến thăm sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới người dân hai nước về tầm quan trọng của mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam và sẽ làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa hai nước.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 8/9 cho biết, nước này đã hạ thủy một tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật mới hôm 6/9.
Tổng thống Al-Sisi nói Ai Cập cần giảm tỷ lệ sinh xuống 5 lần.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 7/9, truyền hình quốc gia Gabon đưa tin chính quyền quân sự ở nước này đã bổ nhiệm ông Raymond Ndong Sima, một đối thủ "lớn" của Tổng thống bị lật đổ Ali Bongo Ondimba, làm Thủ tướng lâm thời sau cuộc đảo chính ngày 30/8 vừa qua.
Chiều 7/9, tại Jakarta, lãnh đạo các nước ASEAN và đối tác đã tham dự lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan và lễ chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN từ Indonesia sang Lào.
2023 có thể sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử loài người và các mức nhiệt ghi nhận trên toàn cầu trong thời gian mùa Hè vừa qua ở Bắc bán cầu cũng ở mức cao nhất trong lịch sử.
Thế giới có nguy cơ đối mặt với sự 'rạn nứt lớn' trong các hệ thống kinh tế và tài chính.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Bắc Phi, Libya ngày 6/9 bắt đầu trục xuất 270 người di cư bất hợp pháp bị ngăn chặn tại nước này trên đường đến châu Âu.
Trong thư mời gửi tới các nhà lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu được gọi là “Tổng thống Bharat”. Điều này làm dấy lên suy đoán rằng chính phủ quốc gia Nam Á này có thể sắp đổi tên nước.
Theo Phó Giám đốc Cơ quan Theo dõi Biến đổi khí hậu EU, Samantha Burgess, các tháng 6, 7, 8 vừa qua là giai đoạn ấm nhất trong gần 120.000 năm, tức là gần như toàn bộ lịch sử tồn tại của loài người.
Myanmar trở thành quốc gia thứ 38 có đường bay thẳng tới Nga và việc nối lại chuyến bay trực tiếp là bước mới trong hợp tác song phương giữa hai nước.
Thành phố lớn thứ hai của Anh đã tuyên bố phá sản vào ngày 5/9, ngừng tất cả các khoản chi tiêu không cần thiết sau khi bị yêu cầu trả số tiền lương bình đẳng có tổng giá trị lên tới 760 triệu bảng Anh.
Thành viên Ủy ban Khoa học chống COVID-19 của Tunisia đánh giá biến thể EG.5 ít có khả năng lây nhiễm hơn, vì vậy sẽ không phải là mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng so với các biến thể khác.
Rạng sáng 6/9 (theo giờ Việt Nam), Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã chính thức khai mạc Khóa họp lần thứ 78 tại trụ sở LHQ ở New York để thảo luận về hàng loạt vấn đề quan trọng mà thế giới đang phải đối mặt.
Ngày 5/9, quân đội Burkina Faso thông báo ít nhất 53 nhân viên thuộc lực lượng an ninh đã thiệt mạng trong các vụ giao tranh ác liệt với phiến quân tại miền Bắc nước này.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Nga có 2 yêu cầu cụ thể để xác nhận việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc.