%20-%20Copy.png)
Kỹ sư xây dựng Chi nhánh Công trình Viettel An Giang kiểm tra công trình xây dựng dự án Nhà ở xã hội khu Tây Bắc. Ảnh: HẠNH CHÂU
Sức hấp dẫn của môi trường đầu tư An Giang được thể hiện qua việc 29 dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn gần 162.000 tỷ đồng. Đồng thời, tỉnh đã trao bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư cho 24 nhà đầu tư chiến lược với tổng vốn đăng ký ban đầu khoảng 1,5 triệu tỷ đồng. Đây là quy mô vốn đăng ký lớn chưa từng có, cho thấy niềm tin và sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp đối với tiềm năng phát triển của địa phương.
Trong số các dự án quy mô lớn, Tập đoàn Sun Group đã ký kết hợp tác hơn 10 dự án tại Phú Quốc với tổng vốn gần 100.000 tỷ đồng. Các dự án được quy hoạch đồng bộ, tập trung phát triển hạ tầng chiến lược như trục giao thông xuyên đảo, cảng biển quốc tế, sân bay và hệ thống giao thông công cộng hiện đại. Khi hoàn thành, các công trình này sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, hình thành chuỗi đô thị, dịch vụ và trung tâm kinh tế mới, tạo nền tảng đưa Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch, thương mại và tài chính quốc tế.
Theo ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group, Phú Quốc đang đứng trước cơ hội lịch sử để tái định vị vai trò trên bản đồ kinh tế khu vực và thế giới. Việc được lựa chọn đăng cai Hội nghị APEC 2027 sẽ tạo cú hích mạnh mẽ về hạ tầng, thương hiệu và thu hút đầu tư quốc tế. Với vị trí chiến lược tại vịnh Thái Lan cùng hệ sinh thái biển đảo đặc sắc, Phú Quốc có đầy đủ điều kiện để phát triển thành trung tâm du lịch, thương mại, tài chính và nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế.
Ông Đặng Minh Trường cũng đề xuất nhiều cơ chế đặc thù cho đặc khu Phú Quốc như xây dựng khu thương mại tự do hải đảo; phát triển trung tâm du lịch y tế, giáo dục quốc tế; thí điểm cơ chế “đầu tư luồng xanh” cho các lĩnh vực công nghệ cao, y tế, giáo dục và du lịch chất lượng cao. Bên cạnh đó là các chính sách thu hút chuyên gia quốc tế thông qua cơ chế cư trú dài hạn, linh hoạt cho người lao động nước ngoài và phát triển kinh tế xanh gắn với bảo tồn rừng nguyên sinh, hệ sinh thái biển.
Đồng tình với định hướng phát triển tỉnh trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch biển, đảo và đầu mối logistics quan trọng của khu vực, Trung tá Nguyễn Văn Phương - Giám đốc Chi nhánh Công trình Viettel An Giang cho rằng: “Quy hoạch mới sẽ mở ra nhiều cơ hội cho lĩnh vực xây dựng. Sự đồng bộ về quy hoạch, nguồn lực và kết nối liên vùng sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai các công trình hạ tầng hiện đại, đô thị thông minh và giải pháp xây dựng quy mô lớn, góp phần thúc đẩy giao thương, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Chúng tôi đang tập trung phát triển mô hình “công trình xanh thông minh”, kết hợp xây dựng dân dụng với các giải pháp năng lượng sạch, nhất là điện mặt trời áp mái ngay từ giai đoạn thiết kế và thi công. Mô hình này không chỉ giúp tối ưu chi phí vận hành mà còn tạo không gian sống hiện đại, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường”.
Theo ông Lê Thái Chân - Giám đốc Viettel Post An Giang, quy hoạch mới sẽ mở rộng không gian phát triển logistics và thương mại, nhất là tại khu kinh tế cửa khẩu, đô thị mới và tuyến giao thương liên vùng. Với hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, doanh nghiệp có thêm điều kiện mở rộng kho bãi, trung tâm trung chuyển và mạng lưới chuyển phát hiện đại, nâng cao năng lực khai thác hàng hóa. Sự phát triển của thương mại điện tử, công nghiệp và xuất nhập khẩu cũng sẽ tạo động lực tăng trưởng mạnh cho dịch vụ logistics, chuyển phát nhanh và vận tải xuyên biên giới.
Tuy nhiên, bên cạnh tiềm năng và cơ hội lớn, An Giang vẫn còn nhiều “điểm nghẽn” cần tập trung tháo gỡ như thủ tục đầu tư, xây dựng, quản lý đất đai; năng lực quản trị; hạ tầng giao thông và vận tải; khả năng tiếp cận vốn; cùng những khó khăn đặc thù trong lĩnh vực du lịch, nông nghiệp và thủy sản. Liên kết giữa các đô thị động lực tuy đã hình thành nhưng hiệu quả phát huy vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.
HẠNH CHÂU