
Nông dân xã Mỹ Đức thăm đồng. Ảnh: THANH TIẾN
Không chủ quan
Lom khom nhổ mấy bụi lúa gài dưới ruộng, ông Nguyễn Văn Tư, ngụ phường Vĩnh Tế cho biết, ngày 29 tháng chạp, ông rải cữ phân “rước hột” rồi mới yên tâm đón Tết. Đến mùng 2 Tết, ông ra đồng bởi một số ruộng lân cận có dấu hiệu xuất hiện rầy phấn trắng. “Nghe mọi người nói, tôi ra ruộng xem liền. Tôi không dám chủ quan bởi rầy phấn trắng phát triển nhanh lắm. Tuy nhiên, tôi vô thăm thì thấy chưa đáng lo, lúa vẫn đang mướt mắt lắm. Giờ tôi theo dõi hằng ngày, khi nào rầy có dấu hiệu phát triển nhiều thì mới phun thuốc”, ông Tư nói.
Theo ông Tư, ông canh tác 7 công ruộng với giống Đài Thơm 8. Hiện lúa 65 ngày tuổi, đang trong giai đoạn trổ bông. Nâng niu những bông lúa vừa nhô khỏi thân, ông Tư đắc ý. “Lúa vụ này phát triển tốt, không uổng công tôi thăm đồng liên tục. Hồi trước, người ta ăn Tết 7 ngày mới ra đồng, nông dân thời nay không dám chủ quan bởi dịch hại ngày càng nhiều, phức tạp”, ông Tư nói.
Cũng ra ruộng từ sớm, ông Trần Văn Quạnh, ngụ phường Vĩnh Tế pha cữ thuốc xịt rầy phấn trắng. Tại khu vực ruộng của ông, rầy có dấu hiệu nhiều hơn nên phải phun thuốc đặc trị. “Vụ thu đông rồi tôi bán lúa 6.300 đồng/kg nên lời ít lắm. Vụ này thời tiết thuận lợi, năng suất cao nên tôi phải chăm sóc kỹ, không dám lơ là. Tôi mong lúc thu hoạch bán được giá cao để có động lực cho những vụ tiếp theo”, ông Quạnh nói.
Vì diện tích ruộng canh tác ở khu vực phường Vĩnh Tế ít nên ông Quạnh phải phun thuốc thủ công chứ không dùng drone. Ra phun thuốc cho ruộng lúa nhưng ông vẫn treo trên xe ít kẹo đậu phộng đặc trưng của những ngày Tết. Cũng như người khác, ông cố gắng theo sát lúa từng ngày để có lời tốt nhất ở vụ lúa đông xuân. “Tôi thường nghe đài, xem thông tin khuyến cáo của ngành nông nghiệp, nếu thấy có cảnh báo dịch hại, tôi ra ruộng kiểm tra, phun thuốc liền. Thời buổi này làm ruộng phải nắm thông tin, áp dụng kỹ thuật chứ dựa vào kinh nghiệm thì không hiệu quả cao”, ông Quạnh nói.
Tăng cường theo dõi dịch hại
Để đảm bảo vụ lúa đông xuân 2025 - 2026 thắng lợi, ngành nông nghiệp cũng tăng cường thăm đồng, kịp thời khuyến cáo tình hình dịch hại, sâu bệnh trên các loại cây trồng. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang, thời tiết lạnh vào sáng sớm và đêm, có xuất hiện sương mù, ban ngày nắng nóng là điều kiện thuận lợi phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại.

Diện tích lúa đông xuân trên địa bàn phường Vĩnh Tế phát triển tốt sau Tết Nguyên đán năm 2026. Ảnh: THANH TIẾN
Qua công tác thăm đồng trước và sau Tết Nguyên đán năm 2026 xác định các đối tượng gây hại chủ yếu giai đoạn này là bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, rầy nâu, rầy phấn trắng và muỗi hành, gây hại cục bộ ở một số ruộng gieo trồng giống nhiễm như Đài Thơm 8, nhóm giống ST, OM 18… gieo sạ dày, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón không hợp lý. Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang Nguyễn Thị Lê cho biết: “Chúng tôi tổ chức các đoàn thăm đồng, làm việc với địa phương để thông tin tình hình dịch hại. Đồng thời, đề xuất giải pháp quản lý, phòng trừ kịp thời, hiệu quả để bảo vệ năng suất lúa đông xuân 2025 - 2026”.
Theo bà Nguyễn Thị Lê, trước Tết Nguyên đán, đơn vị phối hợp các địa phương tổ chức 2 đợt thăm đồng, sau Tết cũng tổ chức 2 đợt thăm đồng để khuyến cáo nông dân thực hiện các biện pháp bảo vệ hiệu quả nhằm bảo đảm ăn chắc vụ lúa đông xuân. “Các địa phương tập trung đối phó với thiệt hại do điều kiện thời tiết, thiếu nước, xâm nhập mặn cuối vụ. Nông dân cần áp dụng tốt các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp, “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng”, an toàn và hiệu quả”, bà Nguyễn Thị Lê khuyến cáo.
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương tổ chức các đoàn thăm đồng, kiểm tra dịch hại trước và sau Tết Nguyên đán năm 2026. Đến kiểm tra tình hình sản xuất ở các xã An Biên, Bình An, Vĩnh Hòa và U Minh Thượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Công Thức yêu cầu các địa phương chủ động phương án ứng phó hạn, mặn trong mùa khô năm 2026. “Dự báo mùa khô năm nay diễn biến phức tạp nên đơn vị quản lý cống Cái Lớn, Cái Bé cần chủ động, linh hoạt trong quá trình vận hành nhằm bảo đảm sản xuất, sinh hoạt của người dân. Các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân áp dụng các biện pháp canh tác phù hợp, chuyển đổi số, chuyển đổi cây trồng thích ứng với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu đang diễn biến ngày càng phức tạp”, đồng chí Ngô Công Thức nhấn mạnh.
Hiện, tình trạng nắng nóng tăng cao, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống, sản xuất nông nghiệp của người dân. Do đó, các ngành, địa phương và người dân cần nâng cao tinh thần chủ động, thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành chuyên môn để bảo vệ sản xuất trong mùa khô năm nay.
THANH TIẾN