
Nông dân xã Chợ Mới thu hoạch rau màu. Ảnh: HẠNH CHÂU
Về vùng chuyên canh rau màu lớn ở xã Chợ Mới, chạy dọc đường Hai Thới, hai bên đường nhựa phẳng phiu san sát ruộng rau màu, nông dân tất bật thu hoạch, xuống giống, bón phân…, không khí náo nhiệt. Nông dân Nguyễn Thanh Điền, ngụ xã Chợ Mới chia sẻ: “Vùng này đê bao khép kín nên sản xuất rau màu quanh năm, ứng dụng công nghệ cao, với mô hình nhà lưới và nhà màng. Vì vậy, hệ số vòng quay sản xuất 5 - 7 vụ/năm, tạo giá trị kinh tế cao cho chúng tôi, nhất là vào mùa nước nổi, thị trường Tết”.
Khu vực này sản xuất hơn 20ha rau màu các loại như: Cải xanh, cải ngọt, rau muống, hành, hẹ… Giá bán tại ruộng đối với cải xanh là 25.000/kg, cải thìa 19.000 đồng/kg, rau muống 30.000 đồng/kg, ngò rí 60.000 đồng/kg, hành 3 triệu đồng/tạ (60kg)… Mưa bão kéo dài ảnh hưởng năng suất, chất lượng, cải ngọt từ 700kg/công giảm còn 500kg/công, bù lại giá cao 25.000/kg, trừ chi phí cho lãi 10 triệu đồng/công trong 35 ngày trồng. Vụ đông xuân, hành thu hoạch khoảng 60 tạ/công, vụ này năng suất chỉ khoảng 30 tạ nhưng nông dân lãi hơn 40 triệu đồng/công sau 55 ngày trồng.
Nông dân Nguyễn Văn Chiến phấn khởi nói: “Tôi chỉ trồng 1.500m2 hành, rau muống mà sống khỏe, các cây ngắn ngày nên quay vòng đất trồng được tới 6 - 7 vụ/năm. Mỗi vụ kiếm vài chục triệu đồng là bình thường”. Tiếp lời, bà Nguyễn Thị Tư, ngụ xã Chợ Mới cho biết: “Trung bình rau màu có giá từ 10.000/kg trở lên là có thể lãi 20 triệu đồng/vụ, bà con yên tâm trồng”.
Cách đó khá xa, vùng sản xuất rau màu ấp Phú Thượng 1, Phú Thượng 2, xã Chợ Mới cũng chuyên sản xuất rau ăn lá. Quanh năm nông dân trồng rau màu san sát, diện tích khoảng 150ha, chuyên cung cấp cho các vựa, thương lái chở đi các tỉnh. Theo Hội Nông dân xã Chợ Mới, 12 ấp ở xã Kiến An (trước sáp nhập) đều có vùng sản xuất rau màu. Cải thìa vụ đông xuân năng suất 3,5 - 4 tấn nhưng không được giá, vụ này dù năng suất không bằng nhưng được giá, nông dân lãi đậm, khoảng 70 triệu đồng/công.
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chợ Mới Nguyễn Trọng Trí cho biết: “Toàn xã chuyên canh rau màu 80ha, có 2ha được đầu tư mở rộng hệ thống thủy lợi công nghệ cao, tạo thuận lợi cho sản xuất. Thời gian qua, địa phương tích cực hỗ trợ nông dân tiêu thụ rau, củ, quả; tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã thu mua, vận chuyển nông sản, thiết kế “combo nông sản” để cung cấp cho thị trường các tỉnh”.
Trong khu vực sản xuất rau màu, có 2 quán cà phê khuyến nông, từ 5 - 6 giờ đã quy tụ nông dân đến bàn chuyện sản xuất, trồng cây gì, giá cả, chia sẻ kinh nghiệm... Theo sự phát triển của vùng sản xuất Chợ Mới, khoảng 45 thương lái địa phương mua rau, củ, quả chở đi Campuchia, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, các tỉnh và chợ đầu mối Long Xuyên. Đặc biệt, hình thành hơn 30 vựa lớn, bình quân mỗi vựa thu mua 5 - 10 tấn rau củ/ngày, góp phần tiêu thụ lượng lớn nông sản cho nông dân, giá ổn định.
Dạo quanh nhiều chợ trên địa bàn tỉnh, giá rau màu cũng tăng. “Do sản lượng ít mà chi phí vận chuyển cao, nhu cầu nhiều nên giá tăng. Hàng chở đi TP. Hồ Chí Minh phải mất 4 - 5 giờ, chưa kể hao hụt”, chủ một vựa nông sản chợ đầu mối Long Xuyên chia sẻ. Trong khi đó, người dân An Giang sống gần vùng chuyên canh rau màu dễ dàng mua được hàng tươi ngon ở chợ hay cửa hàng tiện ích.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, diện tích xuống giống rau màu năm 2025 ước khoảng 49.100ha, sản lượng trung bình hơn 2,3 triệu tấn/năm. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia liên kết tiêu thụ rau màu trên địa bàn, giúp nông dân bán được giá, lượng tiêu thụ ổn định.
HẠNH CHÂU