.jpg)
Anh Đoàn Thanh Điền bên vườn nho đang vào vụ cho trái của mình. Ảnh: PHƯƠNG LAN
Trên mảnh đất từng là ao nuôi cá kém hiệu quả của gia đình, anh cùng người chú bắt tay xây dựng mô hình vườn sinh thái, mang lại luồng sinh khí mới cho vùng cù lao Ông Hổ. Theo anh Điền, dự án bắt đầu triển khai từ tháng 6/2024. Tư duy thẩm mỹ của một người từng cầm máy ảnh giúp anh nhìn ra vẻ đẹp tiềm ẩn của mảnh đất quê nhà. Anh Điền chia sẻ: “Trước đây, mảnh đất này nếu để kinh doanh thì khá bất lợi vì địa hình trống trải, cỏ cây rậm rạp. Tôi và chú quyết tâm nâng giá trị mảnh đất lên, thay vì tiếp tục để ao cá hay ruộng lúa kém hiệu quả như trước”.
Đặt chân vào khu vườn sinh thái rộng khoảng 3ha của anh Điền, du khách không khỏi ấn tượng bởi sự quy hoạch bài bản. Anh xác định cây sầu riêng là chủ lực lâu dài với gần 300 gốc thuộc nhiều giống khác nhau. Tuy nhiên, vì sầu riêng là cây lâu năm, anh Điền chọn trồng nho làm điểm nhấn để thu hút khách du lịch trong giai đoạn đầu. Hiện nay, vườn nho Bailey, nho kẹo đã cho trái qua 2 vụ, trở thành điểm check-in thu hút nhiều du khách. Bên cạnh đó, các loại cây ăn trái ngắn ngày như mận, ổi, mãng cầu xiêm… được trồng xen canh nhằm tạo thêm trải nghiệm tham quan cho du khách.
Ngoài vườn cây trái, gia đình anh còn xây dựng 8 chòi lá nghỉ dưỡng ven hồ để phục vụ nhu cầu ẩm thực và thư giãn của du khách. Điều đặc biệt, anh không thu phí vào cổng, tạo điều kiện để mọi người tự do tham quan, chụp ảnh. “Khách đến chỉ cần có ý thức, không hái nho quá nhiều là tôi vui rồi. Tôi muốn tạo ra không gian trải nghiệm thực sự gần gũi thiên nhiên, chứ không đơn thuần chỉ là kinh doanh”, anh Điền bộc bạch.
Lần đầu đến trải nghiệm, chị Nguyễn Ngọc Ngân, ngụ phường Bình Đức cho biết: “Tôi rất ấn tượng với không gian xanh mát nơi đây, cùng những món ăn dân dã như tép xào bông điên điển, cá lóc nướng trui hay cá rô kho tộ đậm đà. Trong bối cảnh du lịch sinh thái đang ngày càng phát triển, các nhà vườn cần nghiên cứu kỹ thổ nhưỡng để lựa chọn loại cây trồng phù hợp, đồng thời tạo ra không gian nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên. Chắc chắn tôi sẽ còn quay lại nơi đây”.
Không chỉ thu hút du khách phương xa, vườn sinh thái của anh Điền còn trở thành điểm đến quen thuộc của người dân địa phương mỗi dịp cuối tuần. Tiếng cười nói rộn rã của khách tham quan khiến khu vườn trở nên sinh động từ sáng sớm đến chiều muộn. Những chùm nho chín mọng trong vườn hiện chưa bán ra thị trường, mà được anh Điền tận dụng nấu thành nước giải khát để mời khách. Nhiều du khách bày tỏ mong muốn anh mở rộng diện tích trồng nho để có thể mua sản phẩm sạch mang về làm quà.
Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, mô hình của anh Điền còn tạo thêm việc làm cho người dân địa phương. Vào thời điểm dọn cỏ, chăm sóc vườn hay thu hoạch, anh đều ưu tiên thuê bà con trong ấp đến làm, giúp họ có thêm thu nhập. Trong tương lai, anh Điền dự định xây dựng mô hình nông nghiệp khép kín, trồng rau sạch phục vụ tại chỗ cho quán ăn trong vườn. Đồng thời, anh cũng liên kết với các trường học để tổ chức hoạt động ngoại khóa, cho học sinh trải nghiệm bắt cá, hái rau, tìm hiểu đời sống nông nghiệp.
Anh Điền còn ấp ủ kế hoạch xây dựng thêm khu homestay trên mặt hồ để phục vụ du khách lưu trú, thành lập đơn vị thu mua, xuất khẩu sầu riêng nhằm tạo đầu ra ổn định cho nông dân trong vùng. Với sự đồng lòng của gia đình và tư duy đổi mới của một người trẻ dám nghĩ, dám làm, vườn sinh thái của anh Đoàn Thanh Điền đang dần trở thành điểm nhấn mới trên bản đồ du lịch của xã Mỹ Hòa Hưng, mở ra hướng đi triển vọng cho phát triển kinh tế gắn với du lịch sinh thái tại địa phương.
PHƯƠNG LAN