Sáng tạo tranh từ gân lá

03/11/2019 - 10:40

 - Ý tưởng do nhóm thanh niên xã Phú Thạnh (huyện Phú Tân) thực hiện bằng thủ công, tận dụng lá cây sơ chế phối hợp các nét vẽ, phụ kiện. Phần lớn sản phẩm được học sinh yêu thích bởi đáp ứng tiêu chí rẻ, lạ, thân thiện môi trường…

Với vốn khởi nghiệp chỉ 1 triệu đồng, bạn Đỗ Thị Cẩm Nhi, Bí thư xã đoàn Phú Thạnh đã  tìm hiểu qua mạng xã hội, học hỏi cách xử lý lá cây đơn giản, nhuộm màu và phát huy năng khiếu vẽ để tạo nên các bức tranh, móc khóa, thiệp, hộp quà… độc đáo. Mỗi sản phẩm tùy kích cỡ, độ phức tạp có giá từ vài chục ngàn đến hàng trăm ngàn đồng.

“Lá cây được rã diệp lục bằng bột baking soda nhanh chóng thay vì xử lý theo cách ủ và tách “thịt lá” mất nhiều thời gian. Màu nhuộm được chọn là những gam màu trung tính để dễ phối hợp với các nguyên liệu, phụ kiện khác”, Cẩm Nhi chia sẻ.

Sản phẩm hiện nay chủ yếu bán tại địa phương và qua mạng xã hội, phục vụ nhu cầu trang trí, làm quà. Hiện, Cẩm Nhi đang phát triển sản phẩm khi kết hợp thêm nguyên liệu hạt ngũ cốc, mục tiêu mở rộng thị trường và có thể tạo thêm việc làm cho thanh niên địa phương.

MỸ HẠNH 

 

Liên kết hữu ích