Siết biên giới, chặn hàng lậu

09/12/2025 - 05:00

 - Cuối năm, nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh. Đây cũng là thời điểm các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại gia tăng hoạt động.

Buôn lậu diễn biến phức tạp

Trước diễn biến phức tạp dịp cuối năm, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu các ngành, lực lượng tăng cường phối hợp, chủ động kiểm tra liên ngành, liên địa bàn, triển khai đồng bộ biện pháp từ biên giới đến nội địa nhằm giữ vững kỷ cương thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp làm ăn chân chính.

An Giang hiện có hơn 148km biên giới đất liền, nhiều kênh, rạch nối sang Campuchia cùng vùng biển, đảo rộng lớn. Đây là khu vực nhạy cảm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ buôn lậu và vận chuyển hàng cấm. Địa bàn rộng, đường mòn nhiều, thủ đoạn buôn lậu ngày càng tinh vi, lực lượng biên phòng, công an, quản lý thị trường, hải quan phải tăng cường tuần tra, siết kiểm tra phương tiện, bến bãi và quản lý chặt các chợ biên giới như Châu Đốc, Tịnh Biên, Vĩnh Xương.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tuần tra khu vực biên giới. Ảnh: THU OANH

9 tháng năm 2025, toàn tỉnh phát hiện 1.286 vụ vi phạm gồm 237 vụ gian lận thương mại, 28 vụ hàng giả và 713 hành vi vi phạm. Tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 211 tỷ đồng, khởi tố 40 vụ với 51 đối tượng. Những con số này cho thấy buôn lậu còn diễn biến phức tạp trên tuyến biển, tuyến sông, đường bộ và cả không gian mạng. Tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo 389, thành lập đội liên ngành, hoàn thiện ban chỉ đạo cấp xã, phường và xây dựng kế hoạch kiểm tra sát thực tế từng địa bàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Châu Nguyễn Minh Tuyến cho biết: “Phường xác định chống buôn lậu là nhiệm vụ thường xuyên. Chúng tôi tuyên truyền từng hộ kinh doanh, vận động tiểu thương ký cam kết không tàng trữ, không tiêu thụ hàng nhập lậu”. Ban Quản lý chợ Tân Châu phối hợp lực lượng quản lý thị trường kiểm tra định kỳ. Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - tiểu thương bán tạp hóa chia sẻ: “Bán hàng thật mới giữ được uy tín. Chúng tôi cam kết không tiếp tay cho hàng lậu để khách yên tâm mua hàng”.

Tại xã Vĩnh Xương, địa bàn có cửa ngõ đường bộ và đường sông, theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Đắc Phạm Thanh, các đối tượng lợi dụng đêm tối, sử dụng ghe nhỏ, xuồng máy để vận chuyển hàng lậu. “Xã duy trì tổ tuần tra liên ngành, kiểm tra bến bãi, xử lý nghiêm trường hợp bao che. Chúng tôi vận động người dân và cả hệ thống chính trị tham gia chống buôn lậu”, ông Thanh nói.

Trên biển, nguy cơ sang mạn dầu DO trái phép vẫn hiện hữu. Trong nội địa, hàng lậu được chia nhỏ, giấu trong phương tiện hoặc khai sai mã hàng để trốn thuế. Trên mạng, hàng giả, hàng kém chất lượng tiếp tục được quảng cáo, rao bán. Thị trường cuối năm càng sôi động thì yêu cầu kiểm soát càng phải chặt chẽ.

Liên lực lượng - liên địa bàn - liên tuyến

Trước các dấu hiệu gia tăng buôn lậu, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tăng cường xuống địa bàn, nắm chắc các điểm “nóng”, tuyến vận chuyển và kho tập kết, từ đó, lực lượng chức năng xây dựng chuyên án, xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Nguyễn Thanh Phong yêu cầu các đơn vị phối hợp liên lực lượng - liên địa bàn - liên tuyến, kiên quyết không để lọt tội phạm; công khai kết quả xử lý để răn đe; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân đồng thuận, tích cực cung cấp thông tin qua đường dây nóng.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hàng. Ảnh: Ban Chỉ đạo 389 cung cấp.

Thời gian qua, tỉnh phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm cho từng ngành, thành viên. Sở Công thương chủ trì kiểm tra trên biên giới, biển, đảo, nội địa và không gian mạng; tập trung các mặt hàng trọng điểm như thuốc lá ngoại, đường cát, dầu DO, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng điện tử… Bộ đội biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát tàu thuyền, cảng cá, bến bãi. Công an phối hợp Sở Công thương truy vết đường dây buôn lậu trên môi trường mạng. Thuế, hải quan và cảnh sát biển chia sẻ dữ liệu, hiệp đồng chống buôn lậu trong cao điểm cuối năm.

Bà Trần Thị Lam, ngụ phường Châu Đốc nhận xét: “Những năm trước, thời điểm này hàng lậu nhiều lắm, giờ lực lượng chức năng giám sát chặt nên giảm hẳn. Điều này tốt cho doanh nghiệp làm ăn chân chính”. Khi chính quyền quyết liệt, lực lượng chức năng vào cuộc đồng bộ, người dân đồng lòng và tiểu thương nói “không” với hàng lậu, An Giang sẽ kiểm soát tốt thị trường hàng hóa dịp tết, bảo vệ sản xuất trong nước và quyền lợi người tiêu dùng.

                                        MINH HIỂN