Số ca tử vong do COVID-19 trên toàn thế giới vượt quá 190.000 người

24/04/2020 - 18:50

Tổng cộng đã có 190.089 người thiệt mạng và 2.689.733 người nhiễm virus SARS-CoV-2 kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc hồi tháng 12-2019.


Chuyển bệnh nhân COVID-19 tại Quimper, miền Tây Pháp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin theo con số thống kê từ các nguồn chính thức, tính đến 7 giờ 40 phút theo GMT (tức 14 giờ 40 phút giờ Việt Nam) ngày 24-4, cả thế giới đã ghi nhận số ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19 vượt quá 190.000 người, với gần 2/3 số người thiệt mạng ở châu Âu.

Cụ thể, tổng cộng đã có 190.089 người thiệt mạng và 2.689.733 người nhiễm virus SARS-CoV-2 kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc hồi tháng 12-2019.

[Thực tế phũ phàng của "mô hình Thụy Điển" trong phòng chống COVID-19]

Châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh với 116.221 người tử vong và 1.296.248 người mắc bệnh.

Mỹ là nước có số người thiệt mạng do COVID-19 cao nhất, với 49.963 trường hợp, tiếp theo là Italy với 25.549 người, Tây Ban Nha là 22.157 người, Pháp là 21.856 người và Anh là 18.738 người.

Theo Vietnam+