Sơ kết 5 năm Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

15/12/2021 - 14:44

 - Ngày 15-12, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2016-2020; khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai, hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo” giai đoạn 2018-2021. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng chủ trì đầu cầu An Giang; cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành tỉnh tham dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng, Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng chủ trì đầu cầu An Giang.

Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng khen thưởng cho cá nhân trong thực hiện Cuộc vận động và trong triển khai, hưởng ứng Phong trào “Đoàn kết sáng tạo”

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng trao bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đã có thành tích xuất sắc trong  thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2015-2020

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (gọi tắt là cuộc vận động) do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động và triển khai thực hiện từ cuối năm 2015. Qua 5 năm triển khai thực hiện đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống nhân dân. Thông qua cuộc vận động đã động viên nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh trật tự.    

Đặc biệt, trong 2 năm 2020 và 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, MTTQ các cấp đã tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh; vận động, quyên góp ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, nhất là lực lượng tuyến đầu và những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần cùng với Đảng, nhà nước chia sẻ và giảm bớt khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Tại An Giang, UBMTTQVN các cấp thường xuyên quan tâm tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Qua đó, duy trì, nâng chất các mô hình "Hành lang giao thông thông thoáng" "Ấp tự quản bảo vệ môi trường" ở các xã,  phường,  thị trấn; nhân rộng các mô hình " Dân vận khéo" tại các địa phương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đề nghị hệ thống UBMTTQ các cấp, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đảm bảo phát huy vai trò chủ thể của người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; tăng cường đổi mới phương thức phối hợp giữa MTTQ Việt Nam với chính quyền, các tổ chức thành viên trong tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động. Hàng năm có chương trình, kế hoạch phối hợp cụ thể nhằm đảm bảo thống nhất trong cách thức tổ chức thực hiện, tránh sự chồng chéo, trùng lắp, nhất là ở cơ sở, địa bàn dân cư. Thời gian tới, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện  nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động trong giai đoạn mới.

Tại điểm cầu An Giang, lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh đã trao bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và trong triển khai, hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo”.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU