Sử dụng mạng xã hội chống phá Nhà nước

12/09/2024 - 06:56

 - Trần Văn Khanh (sinh năm 1962, ngụ khóm 3, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) có những suy nghĩ sai lệch khi kết bạn với nhiều "nick name" của các đối tượng nguy hiểm trên mạng xã hội. Khanh còn ra sức tiếp tay lan truyền thông tin sai lệch của các đối tượng này nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước.

Ngày 1/8/2023, qua công tác kiểm tra, rà soát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) phát hiện tài khoản Facebook “Trần Khanh”, chia sẻ nhiều bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung chống phá Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam nên tiến hành thu giữ 183 trang tài liệu, 5 video clip từ tài khoản “Trần Khanh” cung cấp tin báo về tội phạm “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh để giải quyết theo thẩm quyền.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra tiến hành xác minh, xác định Trần Văn Khanh là chủ tài khoản Facebook “Trần Khanh”. Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra cũng tiến hành kiểm tra, trích xuất từ điện thoại của Khanh đang đăng nhập Facebook “Trần Khanh” thu giữ thêm 1.505 trang tài liệu (1.195 trang thể hiện các bài viết Khanh chia sẻ trên Facebook, 310 trang thể hiện thông tin điện thoại, Facebook, tin nhắn), 5 video clip nghi vấn có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra trưng cầu Sở Thông tin và Truyền thông giám định nội dung đối với các trang tài liệu, video clip do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cung cấp và 1.195 trang tài liệu, video clip vừa thu giữ.

Bị cáo Khanh đã nhận thức được việc làm của mình nhưng quá muộn

Căn cứ kết luận giám định và các kết quả điều tra, ngày 31/1, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Khanh về tội “Phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”.

Qua kết quả điều tra xác định, khoảng cuối năm 2017, Khanh tạo tài khoản Facebook “Trần Khanh”. Từ năm 2019, Khanh bắt đầu kết bạn với nhiều tài khoản Facebook, trong đó có nhiều tài khoản của người Việt Nam ở nước ngoài, như: “Ấn Đặng”, Công dân”, “Tai Nguyen”, “Kim Vo”, Bich Le”, “Hai Robert”, “Thien Alex”… Sau khi kết bạn, Khanh vào xem và đăng tải các bài viết, tài liệu, hình ảnh, video clip có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước; chống phá công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ...

Do bản thân thiếu sự nhận thức nên Khanh bị tiêm nhiễm, mất kiểm soát nên sử dụng tài khoản “Trần Khanh” để bình luận, chia sẻ, phát tán rất nhiều tài liệu có nội dung phản động, chửi bới, thóa mạ, bôi nhọ Đảng, Nhà nước, hệ thống chính quyền các cấp, đảng viên, cán bộ Nhà nước; tuyên truyền, xúc phạm lãnh tụ và một số đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; xuyên tạc lịch sử... để nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước; thay đổi chế độ XHCN ở Việt Nam.

Khi người thân của Khanh phát hiện ra việc làm này, đã nhiều lần khuyên ngăn, nhưng Khanh vẫn tiếp tục thực hiện cho đến khi bị bắt. Sau khi nhận biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật, Khanh đã ăn năn hối cải và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo không có ý kiến gì về nội dung cáo trạng truy tố mà chỉ cho rằng, bản thân đã biết lỗi, thừa nhận hành vi phạm tội và xin được khoan hồng giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sửa sai. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, kết thúc buổi xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xử phạt bị cáo Khanh 7 năm tù về tội “Phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”.

NGUYỄN HƯNG