Tính từ 16h ngày 16-12 đến 16h ngày 17-12-2021 Việt Nam ghi nhận 15.236 ca mắc mới COVID-19, trong đó 21 ca nhập cảnh và 15.215 ca trong nước tại 59 tỉnh, thành phố. Có 9.836 ca trong cộng đồng. 31.057 ca được công bố khỏi bệnh.
Tối 17-12, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 15.236 ca mắc COVID-19 tại 59 tỉnh, thành phố; trong đó Bến Tre dẫn đầu cả nước về số ca mắc với 1.246 ca. Trong ngày, số bệnh nhân được ra viện đạt kỷ lục với hơn 31.000 trường hợp.
Biến thể Omicron gây ra nỗi lo các bệnh nhân có thể bỏ sót dấu hiệu bệnh.
Hỏi: Người nhiễm COVID-19 cách ly điều trị tại nhà nếu bị căng thẳng tinh thần, phải ứng phó như thế nào?
Hỏi: Nếu người nhiễm cách ly điều trị tại nhà là người khuyết tật, cao tuổi việc điều trị sẽ khó khăn hơn. Vậy, cần phải chăm sóc thế nào?
Hỏi: Được biết, COVID-19 ở trẻ ít gặp hơn người lớn. Phần lớn trẻ mắc không có triệu chứng hoặc thể nhẹ. Vậy các dấu hiệu trẻ mắc COVID-19 chuyển nặng cần đưa tới bệnh viện là gì?
Hỏi: Những việc cần làm đễ hỗ trợ, chăm sóc trẻ em bị nhiễm COVID-19?
Hỏi: Hiện, An Giang đang triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi. Vậy, phụ huynh cần lưu ý, chuẩn bị gì cho trẻ trước, trong và sau khi tiêm?
Hỏi: Hiện, An Giang đang triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Vậy, vaccine tiêm cho trẻ là loại vaccine gì, hiệu quả ra sao trong phòng, chống dịch?
Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát cách ly đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện.
Tính từ 16 giờ ngày 15-12 đến 16 giờ ngày 16-12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.270 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2. Trong đó, Cà Mau vượt TP Hồ Chí Minh có số F0 mới trong ngày nhiều nhất cả nước.
Từ ngày 1-1-2022, người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, sẽ tự theo dõi sức khỏe ở nơi lưu trú 3 ngày, sau đó thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3 kể từ ngày nhập cảnh. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì tiếp tục theo dõi sức khoẻ đến hết 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh.
Sáng 16-12, Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền cho biết, đã ký Công văn 4540/SYT-NVY về việc tiếp nhận và xử lý thông tin kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2 từ người dân.
Từ 16h ngày 14-12 đến 16h ngày 15-12, Việt Nam ghi nhận 15.527 ca nhiễm mới tại 61 tỉnh, thành phố, trong đó có 9.940 ca trong cộng đồng, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 2.992 ca
Một căn bệnh chưa được xác định đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 89 người tại Fangak thuộc bang Jonglei của Nam Sudan.
Trong cuộc chiến chống Covid-19, vaccine được xác định là "vũ khí" đóng vai trò quan trọng, vừa trước mắt vừa lâu dài. Do đó, không ít lần Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo quyết liệt, thần tốc hơn nữa trong việc thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trên cả nước và chậm nhất đến ngày 31-12-2021 phải cơ bản hoàn thành 100% số người từ 18 tuổi trở lên được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng Covid-19.
Hai mũi vaccine của hãng Pfizer/BioNTech dường như đã giúp giảm 70% nguy cơ nhập viện vì COVID-19 ở Nam Phi trong những tuần gần đây. Đây là kết quả một nghiên cứu thực tế quy mô lớn về tác động của biến thể Omicron, được công bố ngày 14-12, trong bối cảnh Nam Phi đang nỗ lực ứng phó với số ca nhiễm biến thể mới tăng vọt.
Cả ba trường hợp (2 công dân Việt Nam và 1 công dân là người nước ngoài) đáp chuyến bay số hiệu CX764 từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hongkong ngày 8-12-2021 đều dương tính với virus SARS- COV-2.
Theo các chuyên gia, tiêm vaccine COVID-19 là biện pháp tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho trẻ và cho những người xung quanh trước dịch bệnh COVID-19. Với gần 6,9 triệu liều vaccine đã được tiêm cho trẻ em, tỷ lệ trẻ tử vong sau tiêm vaccine phòng COVID-19 ở Việt Nam là rất thấp so với thế giới.
Trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan mạnh và việc tiêm mũi vaccine tăng cường đã được áp dụng cho người từ 16 tuổi trở lên tại Mỹ, một loạt câu hỏi được đặt ra. Chúng ta có phải tiêm mũi tăng cường thứ tư như Giám đốc Điều hành (CEO) của hãng Pfizer, Albert Bourla, gợi ý hay không?