Bản tin trưa 8-6 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 76 ca mắc COVID-19, trong đó có một ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 75 ca trong nước, riêng Bắc Giang có 55 ca.
Hàng trăm triệu liều vắc xin của Nga đã được xuất khẩu sang các nước hoặc sản xuất để cung cấp tại chỗ ở Trung Quốc, Ấn Độ.
Theo bản tin của Bộ Y tế sáng 8-6, Việt Nam có thêm 43 ca mắc COVID-19 trong nước (Bắc Giang: 22 ca, Bắc Ninh: sáu ca, và TP Hồ Chí Minh: 15 ca), một ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 9.027 trường hợp mắc COVID-19.
Tối 7-6, Bộ Y tế cho biết có thêm 100 ca mắc COVID-19, trong đó 25 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 75 ca trong nước. Tổng trong ngày, Việt Nam ghi nhận 236 ca COVID-19; 141 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
Từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 7-6, Việt Nam có thêm 92 ca mắc mới COVID-19. Các ca bệnh ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (68 ca), TP Hồ Chí Minh (14 ca), Lạng Sơn (7 ca), Hà Tĩnh (2 ca), Hà Nội (1 ca).
Ngủ sớm mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe. Một nghiên cứu mới đây vừa phát hiện thêm một lợi ích khác của ngủ sớm là giảm nguy cơ mắc trầm cảm.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 18 giờ ngày 6-6 đến 6 giờ sáng 7-6, Việt Nam có thêm 44 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 12 ca liên quan đến Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng tại thành phố Hồ Chí Minh.
Đợt bùng phát gần đây của một căn bệnh thần kinh bí ẩn đang gây xôn xao dư luận ở Canada. Các bác sĩ vô cùng bối rối khi chưa thể tìm ra nguyên nhân của căn bệnh này.
Tính từ 12h đến 18h ngày 6-6, Việt Nam có 65 ca mắc mới (BN8683-8747), trong đó 60 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (31 ca), Bắc Ninh (18 ca), Thành phố Hồ Chí Minh (11 ca).
Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Phạm Lương Sơn vừa ký Công văn số 1537/BHXH-CSYT gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm theo chế độ bảo hiểm y tế.
Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh, tính đến trưa 6-6, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận thêm 31 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó, thành phố Bắc Ninh (22 ca), huyện Thuận Thành (4 ca), huyện Quế Võ (3 ca) và huyện Tiên Du (2 ca). Riêng huyện Lương Tài đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.
Theo Bộ Y tế, từ 6h đến 12h ngày 6-6, trong nước ghi nhận 102 ca mắc COVID-19 mới tại Bắc Giang, Bắc Ninh, TPHCM, Hà Tĩnh, Hà Nội, Bình Dương.
Bắc Giang, TP Hồ Chí Minh và Bắc Ninh là ba địa phương ghi nhận 39 ca nhiễm mới sáng nay đều là các ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.
Tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành tiêm 150.000 liều vaccine COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và công nhân trong 5 ngày, sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch ban đầu.
Tối 5-6, Việt Nam ghi nhận thêm 83 bệnh nhân mới, trong đó có 80 ca trong nước, nâng tổng số ca mắc lên 8.541 trường hợp.
Có một số thói quen hằng ngày tưởng là vô hại nhưng lại gây ra những hậu quả không tốt cho cơ thể.
Theo Bộ Y tế, tính từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa 5-6, cả nước có thêm 94 ca mắc Covid-19 mới, trong đó cao nhất vẫn là Bắc Giang và thành phố Hồ Chí Minh.
Đối với những người mắc bệnh tiểu đường, đường huyết quá cao hay quá thấp đều gây hại. Các nhà khoa học mới đây đã bào chế và thử nghiệm vắc xin trị bệnh tiểu đường trên người.
Bản tin sáng 5-6 của Bộ Y tế cho biết có 77 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca nhập cảnh cách ly ngay, 75 ca còn lại ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 45 ca, Bắc Ninh 19 ca, TP.Hồ Chí Minh 10 ca và Hà Nam 1 ca. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 8.364.
Chiều 4-6, theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận thêm 92 người mắc COVID-19, trong đó có 87 lây lan trong cộng đồng.