Các quán lẩu khốn đốn kể từ khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) bùng phát, đặc biệt khi có thông tin 11 người trong một nhà nhiễm nCoV sau bữa lẩu.
Các nhà khoa học Việt Nam sẽ đánh giá hiệu quả và tính an toàn trong việc sử dụng bổ sung lopinavir/ritonavir phối hợp trong điều trị người bệnh nhiễm virus corona chủng mới nCoV.
Chiều 10-2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tổ chức xuất viện cho 3 bệnh nhân nhiễm nCoV. Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam đã có 7/14 bệnh nhiễm nCoV được điều trị khỏi và xuất viện. Những trường hợp còn lại đều có sức khỏe tiến triển tốt.
Ông Norio Ohmagari, bác sĩ của Trung tâm Y tế và Sức khỏe Toàn cầu Quốc gia (NCGM) của Nhật Bản, cho biết việc cảm thấy mệt mỏi và phờ phạc là một dấu hiệu đặc trưng của những người bị nhiễm chủng virus Corona mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (nCoV).
Các nhà nghiên cứu Canada vừa chế tạo ra một loại khẩu trang phủ muối bên ngoài có khả năng ‘vô hiệu hóa” virus.
Hai nhà 2 khoa học Việt Nam là TS Lê Quang Hòa và TS Nguyễn Lê Thu Hà chia sẻ, đã nghiên cứu thành công bộ Kit thử nhanh nCoV.
Ngoài các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, tránh đến nơi đông người như khuyến cáo của Bộ Y tế, việc nâng cao thể trạng, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ hệ miễn dịch của cơ thể cũng là yếu tố cực kỳ quan trọng để phòng tránh và hỗ trợ vượt qua các tác nhân gây bệnh có chứa virus Corona.
Bộ Y tế vừa phát hành bộ hỏi- đáp tất cả những thắc mắc về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.
Sáng 8-2, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị tập huấn về cách ly, điều trị ca bệnh do chủng mới của virus corona (nCoV) vừa được Bộ Y tế tổ chức với 700 điểm cầu trên cả nước, trong đó có các bệnh viện tuyến huyện.
Đêm qua, thông tin các nhà khoa học Thượng Hải chứng minh virus corona có thể lây truyền qua "bụi khí", tức lơ lửng trong không khí thông thường chỉ là một sai lầm do lỗi dịch thuật. Aerosol ở đây phải hiểu là "khí dung", một phương pháp điều trị trong bệnh viện.
Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp. Vậy ai dễ mắc dịch bệnh này và khi đã mắc thì đối tượng nào dễ có nguy cơ tử vong? Làm thế nào để cách ly và điều trị những trường hợp đã mắc hiệu quả?
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng số ca nhiễm mới 2019-nCoV có thể tăng trở lại nhưng các số liệu trong 48 giờ đồng hồ qua cho thấy tỷ lệ các ca nhiễm mới đang có xu hướng giảm.
Sức khỏe Việt Nam là ứng dụng thông tin chính thức duy nhất của Bộ Y tế giúp người dân tự đánh giá về nguy cơ dịch bệnh, trang bị kiến thức phòng chống dịch bệnh...
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lý giải những sự thật đằng sau những thông tin bên lề liên quan đến virus corona đang nóng trên mạng gần đây.
Để phòng và chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (2019-nCoV), chúng ta cần thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, Viện Dinh dưỡng đề nghị cần thực hiện một số biện pháp cụ thể về chăm sóc dinh dưỡng hợp lý và bảo đảm an toàn thực phẩm nhằm góp phần phòng chống dịch bệnh nCoV như sau:
Gene của chủng mới virus corona (2019-nCoV) giống tới 88% chủng virus corona ở dơi, giống 79% chủng virus gây SARS (hội chứng hô hấp cấp tính nặng), 50% chủng gây MERS (hội chứng Hô hấp Trung Đông).
Sự bùng phát dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra với những triệu chứng ban đầu không mấy khác biệt với bệnh cảm cúm khiến nhiều người dễ nhầm lẫn.
Trẻ em có dễ bị nhiễm virus corona mới không, trẻ bị lây qua con đường nào và làm thế nào để trẻ không bị nhiễm virus này khi đi ra ngoài là những mối quan tâm của cha mẹ.
Theo kênh Sky News (Anh), các nhà khoa học đang đi đầu trong nghiên cứu tìm vaccine phòng bệnh do virus Corona tại Anh đã đạt đột phá khi giảm được thời gian phát triển thuốc từ 2-3 năm xuống còn 14 ngày.
Kỹ thuật này sử dụng sợi chỉ làm từ tế bào da người để hỗ trợ các bác sĩ phẫu thuật khâu vết thương cho bệnh nhân, nhằm thay thế các chất liệu có thể gây phản ứng cho cơ thể người.