Ngày 6/11 đã có 40 trường hợp đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng sốt, đau bụng, nôn nói, tiêu chảy, có dấu hiệu mất nước từ nhẹ đến trung bình.
Một nghiên cứu mới từ Đại học Nam Carolina (Mỹ) đã chỉ ra mối liên quan bất ngờ giữa nguy cơ đột quỵ và một vấn đề khá nhiều người gặp phải.
Nghiên cứu nhằm đánh giá tính an toàn và hiệu lực bảo vệ của vắc-xin phòng sốt xuất huyết, triển khai tại 6 nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam.
Để xử lý các tình huống cấp cứu tim mạch và đột quỵ, cứu người bệnh trong “thời gian vàng”, đảm bảo năng lực y tế kỹ thuật cao, Trung tâm Y tế (TTYT) Phú Quốc xây dựng đề án thành lập đơn vị đột quỵ - tim mạch can thiệp.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (bão KALMAEGI), Bộ Y tế đã gửi văn bản yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.
Tiến sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới trẻ em (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết viêm não cấp do Parvovirus B19 rất hiếm gặp, chưa có báo cáo cụ thể về tỷ lệ mắc do số liệu khá ít, tuy nhiên hiện nay số ca được báo cáo đang ngày càng tăng lên.
Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận một thiếu niên 17 tuổi bị ngộ độc thuốc lá điện tử có chứa ma túy. Sau 3 ngày thở máy và điều trị tích cực, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng chức năng của thận vẫn suy giảm nặng
Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng sản phẩm thực phẩm giảm cân không an toàn do cá nhân có biệt danh "Ngân Collagen" quảng cáo.
Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc (tỉnh An Giang) vừa điều trị thành công ca hóa trị đầu tiên cho bệnh nhân ung thư trực tràng di căn gan và phổi. Thành công này đánh dấu bước tiến quan trọng trong năng lực chuyên môn, mở ra cơ hội điều trị ung thư toàn diện ngay tại địa phương cho người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Sáng 5/11, tại phường Rạch Giá, Sở Y tế tỉnh An Giang phối hợp Văn phòng Bộ Y tế, Vụ Y tế và Thể thao, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách nổi bật của ngành y tế cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp năm 2025, tại An Giang.
Trời chuyển lạnh, số ca đột quỵ tăng lên, đa số là người cao tuổi có bệnh nền tim mạch, tăng huyết áp, hút thuốc hoặc lạm dụng rượu bia.
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, chỉ trong tháng 7 và 8/2025, Trung tâm Chống độc đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị ngộ độc botulinum nặng sau khi tiêm các chế phẩm không rõ nguồn gốc tại nhà.
Tại Đắk Lắk, số ca nhiễm HIV đang có xu hướng gia tăng. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đến hết tháng 9/2025, trên địa bàn đã ghi nhận có hơn 3.400 trường hợp nhiễm HIV, trong đó có hơn 2.600 người còn sống.
Nhiều trường hợp tiêm thuốc giảm đau vì thấy hiệu quả nhanh, ít tốn kém, song đã phải trả giá với tổn hại sức khỏe khó phục hồi
Liên tiếp nhiều người bị rắn cắn trong mùa mưa lũ nhập viện. Bác sĩ cho biết việc garo, rạch vết thương, hút nọc hay đắp lá thuốc sẽ khiến tình trạng tệ hơn.
Chiều 2/11, Đại hội thành lập Hội Tim mạch và Tim mạch can thiệp tỉnh An Giang diễn ra thành công. BS.CKII Chung Tấn Thịnh, Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang dự và chỉ đạo đại hội.
Nhiều người băn khoăn chế độ ăn chay liệu có bị thiếu đạm? Nhưng thực tế, nhiều loại hạt, đậu, rau củ có thể cung cấp đủ protein để nuôi dưỡng cơ thể khỏe mạnh nếu biết kết hợp đúng cách.
Gạo lứt được xem là “ngũ cốc vàng” trong chế độ ăn lành mạnh, nhưng nếu dùng sai cách, nó có thể gây hại cho sức khỏe do chứa asen, chất kháng dinh dưỡng và dễ gây ngộ độc thực phẩm.
Nhiều người thức dậy vào buổi sáng với cảm giác bụng căng cứng, nặng nề dù tối hôm trước họ ăn ít. Hiện tượng này thường không xuất phát từ lượng thức ăn mà từ cách ăn.
Bé trai 14 tháng tuổi ở Hà Nội được phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương sau khi nuốt phải hạt nở đồ chơi, gây tắc ruột nguy hiểm.