Đại diện Bộ Y tế giải đáp những băn khoăn khi tiêm vaccine COVID-19 mũi 4.
Chiều 7/6, Bộ Y tế công bố thêm 960 ca COVID-19 tại 41 tỉnh, thành phố (tăng 158 ca so với ngày trước đó).
Nghiên cứu từ Trường Y khoa Grossman thuộc Đại học New York (Mỹ) cho thấy tập thể dục có tác dụng tốt đến ngạc nhiên trong việc khuếch đại hiệu quả của các phương pháp điều trị ung thư.
Ngày 5/6, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết từ ngày 13/5-2/6, các cơ quan y tế đã ghi nhận 780 ca mắc đậu mùa khỉ tại 27 quốc gia mà căn bệnh này không phải là bệnh đặc hữu.
Bộ Y tế yêu cầu tăng cường chất lượng trong công tác khám sức lái xe, chú trọng các chuyên khoa: Mắt, tâm thần, cơ xương khớp.
Ngày 5/6, cả nước ghi nhận 685 ca nhiễm mới COVID-19, Hà Nội còn hơn 200 ca mắc mới trong ngày.
Chiều 4/6, Bộ Y tế công bố thêm 881 ca COVID-19 mới tại 36 tỉnh, thành phố (có 755 ca trong cộng đồng).
Bộ Y tế đã đề xuất V2K, nghĩa là vaccine-khẩu trang-khử khuẩn. Tuy nhiên, thông điệp 5K vẫn được sử dụng nếu xuất hiện những biến chủng mới nguy hiểm hơn.
Thống kê trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 trong bảy ngày qua, trung bình mỗi ngày có 1.044 ca nhiễm mới.
Tối 3/6, Bộ Y tế ghi nhận 1.039 ca COVID-19 mới tại 46 tỉnh, thành, số bệnh nhân khỏi gấp 9 lần ca mắc mới, trong ngày không có trường hợp tử vong.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 1/6 cảnh báo virus đậu mùa khỉ có khả năng đã lây lan mà không bị phát hiện, viện dẫn hàng trăm ca đậu mùa khỉ đã được ghi nhận tại nhiều nước không thuộc châu Phi - nơi đậu mùa khỉ là bệnh đặc hữu.
Tính từ 16 giờ ngày 1/6 đến 16 giờ ngày 2/6, cả nước ghi nhận 1.088 ca nhiễm mới COVID-19, tăng 41 ca so với ngày trước đó; hiện có 55 ca COVID-19 đang phải thở oxy.
Số ca mắc sốt xuất huyết ở Bình Dương vào tháng 5 tăng gấp đôi so với tháng trước, từ đầu năm đến nay đã có 7 trường hợp tử vong.
Chuyên gia cho biết virus có thời gian ủ bệnh rất dài và khi xâm nhập vào cơ thể, virus sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng trước tiên, các triệu chứng sẽ xuất hiện từ 1-2 tuần sau khi nhiễm bệnh.
Sự xuất hiện các mắc bệnh đậu mùa khỉ tại các nước ngoài khu vực Tây và Trung Phi - vốn được coi là bệnh đặc hữu, đang làm dấy lên quan ngại về sự lây lan của virus này, song Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng không có lý do để hoảng sợ.
Bộ Y tế cho biết, từ 16 giờ ngày 31/5 đến 16 giờ ngày 1/6, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.047 ca mắc mới trong nước (tăng 37 ca so với ngày trước đó) tại 40 tỉnh, thành phố (có 871 ca trong cộng đồng).
Bộ Y tế chiều 31/5 ghi nhận thêm 1.010 ca COVID-19, giảm 108 ca so với ngày trước đó. Các ca mắc mới phân bố tại 40 tỉnh, thành phố, trong đó có 696 ca cộng đồng.
Bệnh nhân T.T.T (34 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng sốc tim, nhồi máu cơ tim do tắc động mạch vành, quả tim không co bóp được vì hút thuốc lá nhiều năm.
Các chuyên gia khẳng định đầu mùa khỉ đang lan ra nhiều nước trên thế giới nhưng rất khó thành đại dịch.
Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2022, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 10.052 trường hợp mắc sốt xuất huyết với số ca nặng tăng gần gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2021. Đáng lưu ý, nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết nhập viện trong tình trạng suy đa tạng, nhất là suy gan cấp nặng gây hôn mê gan, xuất huyết nặng... có thể dẫn đến tử vong.