Ngay sau khi thông tin Việt Nam có ca bệnh đậu mùa khỉ tại TP Hồ Chí Minh, nhiều người dân bày tỏ sự hoang mang, lo lắng trước sự xâm nhập của dịch bệnh này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia bệnh truyền nhiễm, bệnh đậu mùa khỉ không dễ lây lan và hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu tuân thủ theo khuyến cáo.
Trong số hơn 57.000 ca mắc đậu mùa khỉ, ít nhất 22 người đã chết, chiếm tỷ lệ khoảng 0,04%.
Sáng 3/10, tại buổi giao ban của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình dịch bệnh và hoạt động trọng tâm quý 4/2022, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng cho biết, qua công tác kiểm soát và giám sát, ngành y tế đã phát hiện 1 ca bệnh đậu mùa khỉ.
Ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên của Việt Nam là bệnh nhân nữ, từ Dubai về, hiện sức khỏe ổn định, không sốt, đang được tiếp tục cách ly, điều trị.
Ngày 3/10, Giải Nobel Y sinh năm 2022 đã được trao cho nhà khoa học, nhà di truyền học người Thụy Điển Svente Paabo.
PGS, TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết từ đầu năm đến nay, bệnh viện này ghi nhận hơn 3.130 ca mắc virus Adeno, 9 ca tử vong, tăng 2 ca so với con số báo cáo cách đây ít ngày.
Ngày 3/10, Việt Nam có thêm 796 ca mắc mới COVID-19; trong ngày không ghi nhận ca tử vong do COVID-19.
Bệnh đậu mùa khỉ có dễ lây không? Virus gây bệnh đậu mùa khỉ lây truyền trong những trường hợp nào?
Như thường lệ, giải thưởng Y Sinh sẽ khai màn tuần lễ Nobel 2022 - sự kiện được thế giới đón đợi hằng năm.
Việt Nam có 11.480.518 ca nhiễm COVID-19, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 10.592.911 ca đã được điều trị khỏi, 43.149 ca tử vong.
Adeno virus có thể gây bệnh ở nhiều cơ quan trong cơ thể với các tổn thương thường gặp là viêm đường hô hấp trên, viêm kết mạc mắt, các bệnh lý ở đường tiêu hoá.
Theo Bộ Y tế, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.149 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm, xếp thứ 26/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.
Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng đại dịch COVID-19 có thể tác động sâu đến mức làm thay đổi tính cách của con người.
Ngày 29/9, cả nước có thêm 978 ca mắc mới COVID-19; thêm 1 ca tử vong do COVID-19 tại Hải Dương.
Trước đây tại Bệnh viện Nhi Trung ương, tỷ lệ bệnh nhi bỏ điều trị ung thư lên tới 20%, hiện nay giảm còn dưới 10%. Với những tiến bộ của khoa học công nghệ và thuốc trong điều trị, tỷ lệ trẻ em mắc bệnh ung thư khỏi bệnh đã tăng lên rất cao, mang lại cuộc sống bình thường cho nhiều bệnh nhi.
Ngoài bệnh viêm phổi cấp, virus Adeno còn là nguyên nhân gây ra các bệnh thường gặp ở trẻ.
Mỗi năm trên thế giới có khoảng 17 triệu người chết vì mắc các bệnh liên quan đến tim mạch và hơn 75% số ca tử vong do bệnh tim mạch xảy ra ở các quốc gia có thu nhập thấp đến trung bình.
Theo Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, ngày 28/9, Việt Nam ghi nhận 1.587 ca mắc mới COVID-19, trong ngày có hơn 1.000 bệnh nhân khỏi.
Sáng 28/9, tại Bến Tre, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế phối hợp với tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bệnh dại cấp quốc gia với chủ đề “Bệnh dại: Một sức khỏe, không người tử vong”.
Chủng BA.2.75.2 của Omicron có hai đột biến mới giúp nó dễ dàng bám chặt vào các tế bào của con người và xuyên thủng hệ miễn dịch mạnh hơn bao giờ hết.