Bộ Y tế cho biết, trong ngày 18/5, cả nước có 1.831 ca mắc mới, 8.437 F0 khỏi bệnh và chỉ còn 206 F0 nặng đang được tích cực điều trị. Như vậy, số F0 khỏi bệnh nhiều gần gấp 5 lần số mắc mới.
Ngày 17/5, cả nước có thêm 1.785 ca mắc mới COIVD-19 tại 48 tỉnh, thành; tăng hơn 200 ca so với hôm qua. Trong ngày số ca khỏi gần gấp 3 lần số mắc.
Hai nghiên cứu mới đây cho thấy hiệu quả bảo vệ của vaccine ngừa COVID-19 do Pfizer/BioNTech sản xuất đối với trẻ em và trẻ vị thành niên Mỹ trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron.
Bộ Y tế ngày 17/5 có công điện đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiến độ tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Tính từ 16 giờ ngày 15/5 đến 16 giờ ngày 16/5, cả nước ghi nhận 1.550 ca nhiễm mới COVID-19; giảm 46 ca so với ngày trước đó; trong ngày có 2 ca tử vong.
Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) châu Âu thông tin, 70% số ca viêm gan bí ẩn trong khu vực từng nhiễm Covid-19.
Trên phim chụp, các bác sỹ phát hiện thương tổn của ông L. gãy cổ xương cánh tay làm nhiều mảnh kèm theo trật khớp nên không thể đưa đinh nẹp vào kết hợp xương.
Không chỉ bệnh sốt xuất huyết, các ca bệnh tay chân miệng ở trẻ em cũng đang gia tăng đáng kể.
Cho đến thời điểm hiện tại Tổ chức Y tế Thế giới vẫn chưa công bố kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do dịch COVID-19, cũng như chưa bãi bỏ tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Vaccine vẫn là công cụ quan trọng nhất để ngăn chặn dịch.
Bộ Y tế chiều 15/5 công bố thêm 1.594 ca mắc mới COVID-19, giảm 301 ca so với ngày trước đó. Các ca mắc mới phân bố tại 47 tỉnh, thành phố, trong đó có 1.029 ca cộng đồng.
Bộ Y tế khẳng định không bỏ thanh toán Bảo hiểm y tế với máy đặt, máy mượn đang thực hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh.
Chiều 14/5, Bộ Y tế công bố thêm 1.895 ca COVID-19, tất cả đều ghi nhận trong nước tại 46 tỉnh, thành phố.
Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đã được triển khai trên địa bàn cả nước, nhưng tiến độ vẫn rất chậm so với yêu cầu.
Nghiên cứu mới đây ở Anh phát hiện tiêm vắc xin Covid-19 mũi 4 có thể tạo ra lượng kháng thể cao hơn mũi 3. Thời điểm tiêm mũi 4 trong nghiên cứu cách mũi 3 là hơn 6 tháng.
Khoảng 700 ca nhiễm dòng phụ BA.4 đã được phát hiện ở ít nhất 16 quốc gia và 300 ca nhiễm BA.5 được phát hiện ở ít nhất 17 quốc gia trên thế giới. WHO tiếp tục kêu gọi các chính phủ giám sát chặt chẽ.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế trao đổi, cập nhật thông tin về căn bệnh viêm gan cấp ở trẻ em để chủ động kế hoạch ứng phó, sẵn sàng nhân lực, vật tư phòng ngừa, điều trị.
Tính từ 16 giờ ngày 11/5 đến 16 giờ ngày 12/5, cả nước ghi nhận 3.949 ca nhiễm mới COVID-19, tăng 1.191 ca so với ngày trước đó; tại 55 tỉnh, thành phố (có 3.294 ca trong cộng đồng).
Bệnh viêm gan lạ hay viêm gan "bí ẩn" có thể là bệnh lây qua đường tiêu hóa; nguy cơ xâm nhập vào trong nước có khả năng xảy ra.
Chiều 12/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố kiểm điểm tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư chủ trì điểm cầu An Giang.
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) khuyến cáo quý phụ huynh những điều cần biết về viêm gan cấp tính trẻ em. Trước đó, Bộ Y tế đã yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường giám sát căn bệnh lạ này tại Việt Nam.