Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện cả nước đang có 3.990 bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nặng.
Đối với những bệnh nhân COVID-19 nặng được lựa chọn sử dụng liệu pháp ECMO và với chiến lược quản lý tích cực, liệu pháp này có thể giúp đem lại khả năng sống sót vượt trội.
Tối 11-3, Bộ Y tế ghi nhận 169.114 F0, tăng lên 8.429 ca so với hôm qua, Vĩnh Phúc bổ sung hơn 19.300 F0.
Bác sĩ lưu ý nhóm người có thể sử dụng Molnupiravir - loại thuốc kháng virus đường uống đầu tiên được đưa vào hướng dẫn điều trị COVID-19.
Tối 10-3, Bộ Y tế ghi nhận 160.676 ca mắc COVID-19 mới (giảm gần 4.000 F0 so với hôm qua), Bình Định, Thanh Hoá và Vĩnh Phúc bổ sung hơn 57.000 F0.
Các nhà nghiên cứu tại bệnh viện Cedars-Sinai ở Los Angeles (Mỹ) đã xác định một phương pháp điều trị mới tiềm năng cho các bệnh nhân COVID-19. Đó là một chất sinh học được tạo ra từ việc tái cấu trúc các tế bào da người.
Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cuối tuần vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan cùng chính quyền các địa phương chuẩn bị triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Tính từ 16 giờ ngày 8-3 đến 16 giờ ngày 9-3, Việt Nam ghi nhận 164.596 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, trong ngày có 65.872 ca khỏi bệnh, 109 ca tử vong.
Cách đây một năm, ngày 8-3-2021, Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia phối hợp với Hệ thống tiêm chủng VNVC bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, Hải Dương và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội).
Để bảo đảm quyền lợi cho người lao động, giảm thủ tục hành chính, Bộ Y tế đã đề xuất 7 loại giấy tờ để F0 điều trị tại nhà có thể được hưởng bảo hiểm xã hội.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, tính tới thời điểm hiện tại, Cục Quản lý Dược đã cấp phép nhập khẩu 37.610.540 viên Molnupiravir để phục vụ cho nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng (khoảng 940.000 liệu trình điều trị).
Chiều 8-3, Bộ Y tế công bố thêm 162.435 ca COVID-19, Hà Nội nhiều nhất cả nước với 32.650 ca.
Mắc COVID-19 có thể khiến kích thước não giảm, làm giảm chất xám ở những vùng kiểm soát cảm xúc và trí nhớ, đồng thời gây tổn thương những vùng kiểm soát khứu giác.
Bộ Y tế vừa đề xuất Ban Chỉ đạo Quốc gia điều chỉnh quy định cho phép người phụ trách chuyên môn về dược tại nhà thuốc, quầy thuốc được kê đơn cho bệnh nhân hoặc người mua thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19.
Kết quả nghiên cứu cho thấy những người bị nhiễm biến thể Omicron có thể lây bệnh cho người khác trong vòng trung bình trong 6 ngày, "đôi khi có trường hợp lâu hơn."
Bộ Y tế cho biết ngày 7-3, trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 147.358 ca nhiễm mới, trong đó 23 ca nhập cảnh và 147.335 ca ghi nhận trong nước tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó có 90.399 ca trong cộng đồng.
Bộ Y tế vừa có đề xuất 2 phương án đề xuất Chính phủ ban hành Nghị quyết công nhận 7 loại giấy tờ có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội để cơ quan BHXH có căn cứ làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động bị mắc Covid-19.
Chỉ trong một năm, kể từ ngày tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên (8-3-2021) đến ngày 6-3-2022, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 219 triệu liều vaccine, thực hiện tiêm chủng hơn 197,5 triệu liều.
Cục Quản lý Dược đề nghị sở y tế các địa phương chủ động tăng cường các biện pháp quản lý đối với việc mua, bán, sử dụng thuốc điều trị COVID-19, nhất là trên các nền tảng mạng xã hội...
Chiều 7-3, Bộ Y tế công bố thêm 147.358 ca COVID-19, trong đó Hà Nội nhiều nhất cả nước với 32.317 ca.