Việt Nam có 87 ca mắc COVID-19 mới trong đó 87 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (57), Bắc Ninh (27), Bạc Liêu (1), Gia Lai (1) và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1).
Tính từ 12h đến 18h ngày 28-5 có 174 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 173 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (123), TP.HCM (25), Bắc Ninh (20), Hà Nội (3), Lạng Sơn (2).
Khi số lượng các trường hợp F1 vượt quá năng lực cách ly của địa phương, có thể áp dụng thiết chế cách ly y tế tập trung ngay tại khu vực, địa điểm có đông người lao động là F1 lưu trú.
Tính đến trưa ngày 28-5, TP Hồ Chí Minh đã có đến 44 điểm phải phong tỏa, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm vì có liên quan đến các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm SARS-CoV-2 trong thời gian gần đây.
Theo nhận định của các chuyên gia, đợt dịch COVID-19 thứ 4 tại Việt Nam phức tạp, quy mô lớn và mức độ nguy hiểm hơn hẳn các đợt dịch trước; mầm bệnh có thể đã phát tán rộng trong cộng đồng.
Chiều 28-5 CDC TPHCM cho biết, kết quả giải mã toàn bộ gen chủng SARSCoV2 từ chuỗi lây nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng tại quận Gò Vấp là biến chủng B.1.617.2 (biến chủng Ấn Độ).
Bản tin trưa 28-5 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam có thêm 40 ca mắc Covid-19 trong nước, riêng Bắc Ninh và Bắc Giang chiếm 36 ca; bốn ca còn lại ở Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam và Hà Nội.
Bản tin sáng 28-5 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam có thêm 40 ca mắc Covid-19 trong nước, riêng Bắc Giang 30 ca trong khu phong tỏa; Lạng Sơn tám ca trong đó có bảy ca phát hiện từ sàng lọc ho, sốt cộng đồng. Việt Nam hiện có 6.356 bệnh nhân.
Chiều 27-5, theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận 152 ca mắc COVID-19, trong đó Bắc Giang nhiều nhất với 84 trường hợp, TP.HCM 36 ca.
Trong sáu giờ qua, Việt Nam ghi nhận thêm 53 ca nhiễm Covid-19 mới tại bốn tỉnh. Trong đó, Bắc Ninh là địa phương ghi nhận nhiều nhất với 30 ca, Bắc Giang có 21 ca, Điện Biên và Hải Dương đều phát hiện thêm một ca nhiễm mới.
Sáng 27-5, Việt Nam ghi nhận 25 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có một ca cách ly sau khi nhập cảnh tại Hà Nội. 24 ca ghi nhận trong nước bao gồm 23 ca tại Bắc Giang và một ca tại Lạng Sơn.
Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, suy giáp sau xạ trị bướu giáp từ 2007 đang điều trị theo đơn; đái tháo đường đang dùng insulin tiêm, thể trạng béo phì.
Chiều 26-5, Bộ Y tế cho biết Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm 115 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó Bắc Ninh ghi nhận 64 ca, Bắc Giang có 39 ca, Hà Nội (9), Hải Dương (2), Thái Nguyên (1).
Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 12 giờ ngày 26-5, trong nước có 40 ca mắc Covid-19 mới, không có ca nào nhập cảnh. Số ca ở Bắc Giang vẫn cao nhất, với 27 bệnh nhân.
Sáng 26-5, Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm 80 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó Bắc Giang có 55 ca, Bắc Ninh có 23 ca và hai tỉnh Thanh Hóa, Hải Dương có thêm mỗi tỉnh một ca mới.
Việc phát hiện 300 ca nhiễm COVID-19 trong ngày 25-5 tại Bắc Giang cho thấy hiệu quả của việc tổng lực tăng tốc xét nghiệm trong ba ngày qua tại Bắc Giang với sự chi viện tối đa của các đơn vị từ Bộ Y tế, các địa phương lân cận, lực lượng quân đội, công an, nhờ đó từng bước bắt kịp tốc độ lây lan của dịch bệnh. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong chống dịch.
Bản tin trưa 25-5 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam có thêm 100 ca mắc Covid-19, riêng tỉnh Bắc Giang có 87 ca chủ yếu liên quan dịch tễ đến Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám.
Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc không công bố cho báo chí danh tính, chi tiết về lịch trình di chuyển và quá trình tiếp xúc của bệnh nhân COVID-19.
Bản tin sáng 25-5 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam có thêm 57 ca mắc Covid-19 trong nước, riêng Bắc Giang có 45 ca đều là F1, trong khu phong tỏa, liên quan khu công nghiệp Quang Châu.
Chiều 24-5, Việt Nam có 96 ca mắc mới (BN5309-5404), trong đó 95 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (44), Bắc Ninh (31), Hà Nội (13), Lạng Sơn (6), TP,HCM (1); 1 ca nhập cảnh.