- Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa cứu sống một bé gái 15 tháng tuổi sau tai nạn giao thông nghiêm trọngTheo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, về chủ trương, Bộ Y tế ủng hộ việc mở rộng địa bàn nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 Nanocovax nghiên cứu cần đảm bảo an toàn, khả thi.
Thống kê của Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính từ 6 giờ đến 12 giờ trưa nay, toàn thành phố ghi nhận thêm 25 ca mắc COVID-19. Trong đó, có 16 ca cộng đồng và 9 ca trong khu cách ly. Như vậy, số mắc trong ngày đến thời điểm này là 45 ca, bao gồm 18 ca tại cộng đồng và 27 ca tại khu cách ly.
Ngày 15-8, Trường Đại học Y Hà Nội đã khởi động chương trình thử nghiệm lâm sàng vaccine ARCT-154 phòng COVID-19 giai đoạn 1 cho 100 tình nguyện viên đến từ Hà Nội.
Tính từ 18 giờ ngày 15-8 đến 6 giờ ngày 16-8, trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 20 ca mắc mới, trong đó 2 ca phát hiện tại cộng đồng và 18 ca phát hiện trong khu cách ly.
Dù đã có nhiều cảnh báo, khuyến cáo từ ngành chức năng và truyền thông, nhưng nhiều bài thuốc chữa COVID-19 từ các “thần y” trên mạng xã hội vẫn lan truyền khiến nhiều người lầm tưởng về cách phòng và chữa trị COVID-19, nhất là sử dụng các nguyên liệu “tại nhà”.
Tối 15-8, Bộ Y tế ghi nhận thêm 9.580 ca mắc COVID-19, TP.HCM nhiều nhất cả nước với 4.516 ca, tiếp đến là Bình Dương 2.358 ca.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo giải quyết nhanh nhất các thủ tục, hoàn thành các bước cần thiết để có thể cấp phép có điều kiện vaccine sớm nhất.
Tối 14-8, Bộ Y tế cho biết có 9.716 ca mắc COVID-19, TPHCM nhiều nhất với 4.231 ca. Có 4.247 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 14-8.
Số ca mắc của tỉnh Bình Dương đang tăng mạnh là vì hiện tỉnh tăng cường tách bốc F0 trong cộng đồng cùng với các biện pháp chống dịch quyết liệt và hiệu quả hơn
Trong số 21.000 người bị mắc bệnh trở lại sau khi đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 do Cuba sản xuất chỉ có 99 người tử vong, tương đương 0,003%.
Từ ngày mai 15-8, Trường Đại học Y Hà Nội sẽ khởi động chương trình thử nghiệm lâm sàng vaccine ARCT-154 phòng COVID-19 giai đoạn 1 cho 100 tình nguyện viên đến từ Hà Nội.
Ngày 13-8, Việt Nam ghi nhận 9.180 ca mắc mới COVID-19, giảm 503 ca so với ngày hôm qua, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh giảm 310 ca, Bình Dương giảm 212 ca, Đồng Nai giảm 263 ca.
Ngày 8-8 vừa qua, trên Twitter xuất hiện một bài đăng cho rằng khẩu trang không thể bảo vệ con người trước sự tấn công của Covid-19 vì virus gây bệnh có thể lây lan qua hạt khí dung (aerosol). Reuters đã kiểm chứng và xác nhận đây là không tin sai lệch.
Từ ngày 13-8, TP Hồ Chí Minh bắt đầu tiêm 1 triệu liều vắc xin Vero Cell đã được Bộ Y tế kiểm định đủ điều kiện để tiêm cho người dân tại thành phố.
Sáng nay, lô vắc xin AstraZeneca hơn 1,1 triệu liều đã về tới TP.HCM, nâng tổng số vắc xin cả nước hiện có lên trên 20,5 triệu liều.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế sẽ mở rộng thí điểm điều trị F0 tại nhà ở một số tỉnh, thành phố. Đồng thời, các phác đồ điều trị Covid-19 cũng được sửa đổi, bảo đảm tiếp cận rộng rãi với tất cả các loại thuốc.
Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu đã liệt kê B.1.621 như một biến thể “cần quan tâm,” có nghĩa dữ liệu hiện tại tuy ít nhưng cũng cho thấy khả năng lây truyền ở mức độ nghiêm trọng.
Bộ Y tế hướng dẫn, các bệnh viện chỉ được sử dụng thuốc Remdesivir chữa COVID-19 sau khi có sự đồng ý của bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 12-8 thông báo nước này sẽ chia sẻ 670.000 liều vắc xin Covid-19 cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX.
Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 12-8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.025 ca nhiễm mới SARS-CoV-2; trong ngày có 3.991 bệnh nhân khỏi bệnh.