Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xét nghiệm mẫu thực phẩm để tìm nguyên nhân nghi ngờ ngộ độc.
Tuổi thọ người Việt Nam năm 2023 tăng lên 74,5 - cao hơn gần 1 tuổi so với trung bình 4 năm trước đó. Mức chênh lệch tuổi thọ của địa phương cao nhất và thấp nhất lên tới 6,8 năm.
Sáng 22/7, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Phan Minh Đan cho biết, ngành Y tế tỉnh đang khẩn trương thực hiện công tác phòng, chống bệnh ho gà, quyết tâm không để bệnh lây lan trên diện rộng.
Ngày 18/7, các bác sĩ cho biết, một bệnh nhân nam, được gọi là “bệnh nhân Berlin tiếp theo”, có thể là người thứ 7 được chữa khỏi HIV/AIDS một cách hiệu quả sau khi được ghép tế bào gốc.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung danh mục chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
Ông Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế đánh giá, tình hình bạch hầu từ đầu năm 2024 đến nay chưa phải là vấn đề phức tạp.
Theo người nhà các nạn nhân, cả 3 bé đều cùng uống hóa chất rửa xe có màu hồng, mùi thơm, vị bạc hà, không có nhãn hiệu vì nhầm lẫn đây là nước ngọt.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đột quỵ là nguyên nhân tử vong cao trên toàn cầu, với khoảng 6,2 triệu ca tử vong hàng năm. Đáng lo ngại hơn, đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật, khiến 5 triệu người sống sót phải đối mặt với những di chứng nghiêm trọng.
Chị H.T.T (45 tuổi, An Giang) vừa hiến một phần lá gan cho bệnh nhân L.Đ.A (62 tuổi, Thường Tín). Bệnh nhân nhận gan chính là anh trai chồng của chị T.
Ngành Y tế Ninh Bình triển khai các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn nguy cơ bệnh bạch hầu xâm nhập.
Theo Bộ Y tế, trong 5 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ tiêm vaccine "5 trong 1" có thành phần bạch hầu và ho gà cho trẻ 2, 3 và 4 tháng tuổi mới chỉ đạt 36,8%.
Một vài dấu hiệu thường bị hiểu nhầm là tốt khi giảm cân có thể khiến bạn có vóc dáng và sức khỏe còn tệ hơn ban đầu.
Ngày 15/7, UBND thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đã có văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết trước bối cảnh số ca mắc tăng cao kỷ lục.
Năm 2023, số con trung bình của một phụ nữ Việt Nam là 1,96, giảm thấp nhất trong 63 năm và được dự báo sẽ "tiếp tục giảm trong các năm tới".
Lá mơ lông được người dân hái làm rau gia vị và có thể dùng trong một số bài thuốc chữa tiêu chảy, đau bụng, đau khớp.
Nhật báo Mainichi Shimbun của Nhật Bản đưa tin, theo phân tích của một nhóm các nhà nghiên cứu nước này, gia súc nhiễm virus cúm gia cầm độc lực cao H5N1 có thể dễ dàng lây truyền sang người hơn so với vật chủ mang mầm bệnh là gia cầm.
Tình trạng hạ đường huyết ở người mắc đại tháo đường nếu không được cấp cứu nhanh, đúng cách, có thể khiến bệnh nhân gặp nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng.
Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu; chủ động công tác giám sát phát hiện, xử lý sớm ổ dịch; tổ chức tiêm chủng vaccine...
Vaccine phòng bệnh bạch hầu sẵn có trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng, sau 10 năm, hiệu quả bảo vệ có thể giảm dần.
Kết luận của Ban Bí thư nêu rõ tăng cường đầu tư đào tạo, phát triển lương y, lương dược từ Trung ương đến địa phương; phát triển hệ thống khám chữa bệnh y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại.