Taekwondo khẳng định vị thế

22/11/2019 - 07:37

 - Kết thúc Giải vô địch taekwondo các câu lạc bộ (CLB) mạnh toàn quốc năm 2019, đội tuyển taekwondo tỉnh đoạt 4 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB), 9 huy chương đồng (HCĐ), hạng nhì toàn đoàn nội dung quyền.

Đội tuyển taekwondo tỉnh thi đấu xuất sắc đoạt hạng nhì toàn đoàn nội dung quyền

Giải vô địch taekwondo các CLB mạnh toàn quốc năm 2019 được tổ chức tại tỉnh Gia Lai, có trên 600 vận động viên (VĐV) của 48 CLB taekwondo mạnh trong cả nước tranh tài. Các VĐV tham gia tranh tài 82 bộ huy chương ở 2 nội dung đối kháng và quyền 3 lứa tuổi: 12-14 tuổi, 15-17 tuổi và trên 17 tuổi.

Việc tổ chức giải nhằm kiểm tra trình độ tập luyện, khả năng thi đấu của VĐV ở các địa phương, ngành, qua đó phát hiện tuyển chọn những VĐV xuất sắc nhằm bồi dưỡng, đào tạo, bổ sung đội dự tuyển và tuyển trẻ quốc gia. Đồng thời, kiểm tra, đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ trọng tài, cán bộ quản lý và lực lượng nhân viên phục vụ trong công tác tổ chức thi đấu. “Đây là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia cuối cùng trong năm nên quy tụ hầu hết các đơn vị mạnh. Đặc biệt, giải diễn ra trong thời điểm cận kề SEA Games 30 nên có sự tham dự của nhiều VĐV tuyển quốc gia, nhằm tổng duyệt, kiểm tra năng lực của các VĐV, để chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games”- huấn luyện viên (HLV) trưởng bộ môn taekwondo tỉnh Nguyễn Bích Thủy cho biết.

Tham gia giải lần này, đội tuyển taekwondo tỉnh có 24 VĐV thi đấu ở tất cả 3 nhóm tuổi, với 10 VĐV đối kháng và 14 VĐV quyền. Với sự nỗ lực của các VĐV, kết thúc giải, đội tuyển taekwondo tỉnh đã đoạt 4 HCV, 1 HCB, 9 HCĐ, hạng nhì toàn đoàn nội dung quyền. Trong đó các VĐV quyền đoạt đến 4 HCV, 1 HCB và 6 HCĐ. Cụ thể, Lê Trần Kim Uyên đoạt HCV quyền cá nhân nữ tiêu chuẩn; Nguyễn Trọng Phúc đoạt HCV quyền cá nhân nam tiêu chuẩn; Hứa Văn Huy đoạt HCV quyền cá nhân nam sáng tạo; Châu Toàn Ý, Cù Thị Hồng Tươi đoạt HCV đôi nam nữ sáng tạo lứa tuổi 15-17. Bên cạnh đó, các VĐV đối kháng thi đấu đầy cố gắng đoạt 3 HCĐ. Ngoài việc xuất sắc đoạt hạng nhất toàn đoàn nội dung quyền, với 8 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ, TP. Hồ Chí Minh còn đoạt hạng nhất toàn đoàn nội dung đối kháng nam, với 9 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ. Bình Định hạng nhất toàn đoàn nội dung đối kháng nữ, với 5 HCV, 1 HCĐ.

Những năm qua, bên cạnh tiếp tục duy trì, phát triển những môn thế mạnh, ngành thể thao tỉnh rất chú trọng công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV năng khiếu, trẻ để bổ sung lực lượng. Trong đó, tập trung rà soát, tuyển chọn những VĐV xuất sắc, đầu tư có trọng điểm, giúp các VĐV đạt thành tích tại các giải toàn quốc, hướng đến các giải đấu mang tầm châu lục, thế giới. Hiện nay, nhiều VĐV taekwondo tỉnh đang nằm trong đội trẻ, đội tuyển quốc gia hay được tập luyện cùng đội tuyển quốc gia, như: Ngô Thị Thùy Dung, Hứa Văn Huy, Lê Trần Kim Uyên và Nguyễn Trọng Phúc, Ngô Văn Thông, Hồ Thị Kim Ngân. Ngoài ra, bộ môn sở hữu lứa VĐV trẻ đầy triển vọng, như: Lê Thị Thảo Trang, Trần Thị Anh Thư, Lư Gia Cát Tường…

Ngoài những VĐV tên tuổi, bộ môn taekwondo tỉnh sở hữu nhiều VĐV năng khiếu. Chính vì thế, bộ môn luôn quan tâm, chú trọng đổi mới phương pháp huấn luyện, nhằm nâng cao thể lực và kỹ thuật, chiến thuật cho VĐV một cách khoa học, bài bản… góp phần nâng cao thành tích cho các VĐV, nhất là các VĐV trẻ, năng khiếu.

An Giang có 11 VĐV tham dự SEA Games 30 diễn ra tại Philippines. Trong đó, bộ môn taekwondo tỉnh có 3 VĐV, gồm: Hứa Văn Huy, Ngô Thị Thùy Dung, Lê Trần Lệ Uyên sẽ tham gia thi đấu 4 nội dung, với mục tiêu đoạt HCV.


KHÁNH MY