Tái chế rác thải ngư cụ thành sản phẩm hữu ích

07/11/2025 - 05:00

 - Dự án “Ngăn ngừa, giảm thiểu và tái chế rác thải ngư cụ gây ô nhiễm tại các vùng biển Việt Nam” kỳ vọng góp phần ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển, tạo ra sản phẩm tái chế có thể ứng dụng trong đời sống xã hội.

Tại phòng tái chế của Trường Đại học Kiên Giang, ông Graf Von Luxbug - Marten Welf Michael, chuyên gia thuộc Viện Tái chế, Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Otsfalia (Cộng hòa Liên bang Đức) vận hành, giới thiệu quy trình tái chế rác thải ngư cụ thành sản phẩm hữu ích. Cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường thích thú khi chứng kiến toàn bộ quá trình “biến” chiếc lưới ngư cụ hư hỏng thành giá đỡ điện thoại, mô hình thú cưng, đồ gia dụng… Theo đó, lưới ngư cụ bị hư hỏng được thu gom, làm sạch, phơi hoặc sấy khô, trải qua nhiều công đoạn, tạo thành sợi nhựa; sợi nhựa được đưa vào máy in 3D để tạo thành sản phẩm theo thiết kế sẵn trên máy tính.

Ông Graf Von Luxbug - Marten Welf Michael (bìa trái) và Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Khanh xem sản phẩm tái chế từ rác thải ngư cụ. Ảnh: BÍCH TUYỀN

Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Khanh - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kiên Giang, Chủ nhiệm dự án “Ngăn ngừa, giảm thiểu và tái chế rác thải ngư cụ gây ô nhiễm tại các vùng biển Việt Nam” tại Trường Đại học Kiên Giang cho biết, ngư cụ hỏng hoặc bị ngư phủ bỏ lại trên biển gây ô nhiễm môi trường, phá hủy vùng sinh sản của cá, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản và kinh tế biển. Vì vậy, dự án được triển khai, do Bộ Môi trường, Bảo tồn tài nguyên, An ninh nguyên tử và Bảo vệ người tiêu dùng của Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ, thực hiện từ năm 2023 - 2026.

Trường Đại học Kiên Giang là 1 trong 3 trường đại học tại Việt Nam phối hợp Trường Đại học Khoa học và Ứng dụng Ostfalia và một số đối tác khác thực hiện. Chịu trách nhiệm triển khai dự án trên vùng biển Kiên Giang (nay là An Giang), Trường Đại học Kiên Giang triển khai nhiều hoạt động, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của ngư phủ và chủ tàu về tác hại của rác thải ngư cụ đối với ngư trường, kinh tế biển; lợi ích của hoạt động tái chế rác thải ngư cụ. Trường cử 4 giảng viên, 6 sinh viên sang Đức học tập công nghệ từ chuyên gia. Tham gia dự án, trường được tài trợ phòng tái chế, trang bị đầy đủ máy móc hiện đại, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng.

Sản phẩm tái chế từ rác thải ngư cụ. Ảnh: BÍCH TUYỀN

“Đến nay, dự án triển khai trên vùng biển An Giang cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra. Dự án còn tạo không gian học tập và thực tập hiện đại, sinh viên có điều kiện thực hành, thực hiện những dự án khởi nghiệp hoặc nghiên cứu chuyên sâu về vật liệu nhựa, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường”, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Khanh chia sẻ.

Thời gian tới, Trường Đại học Kiên Giang tiếp tục tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức ngư dân, thu thập phiếu khảo sát để tiếp tục xuất bản bài báo quốc tế về tái chế rác thải ngư cụ. Trường sẽ kết nối với doanh nghiệp, tạo ra hạt nhựa từ lưới ngư cụ thu gom được, sau đó bán hạt nhựa này cho doanh nghiệp thu mua để tạo ra một đòn bẩy kinh tế khuyến khích thu gom rác thải nhựa. Cùng với đó, trường vận hành hiệu quả phòng tái chế, tạo việc làm cho sinh viên ngành môi trường, giúp các em có thu nhập và trải nghiệm nghề nghiệp; từng bước mua thêm một số thiết bị khác để tạo ra sản phẩm lớn hơn, hữu ích hơn thay vì vật dụng thông thường.

BÍCH TUYỀN