Tân Châu tiếp tục đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại

19/02/2021 - 06:58

 - TX. Tân Châu (An Giang) có đường biên giới tiếp giáp Campuchia dài trên 6,2km, có Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương. Các loại hàng hóa qua biên giới, trong đó có các mặt hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ lợi dụng cửa khẩu này để đi qua.

Xuất phát từ thực tiễn trên, Ban Chỉ đạo 389 TX. Tân Châu xác định, năm 2021 và những năm tiếp theo, địa phương sẽ tiếp tục lập lại trật tự trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Phương châm được đưa ra là phải nêu cao tinh thần cảnh giác, không để tình huống bị động, bất ngờ xảy ra. Bên cạnh việc đấu tranh chống buôn lậu, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

“Tân Châu kiểm soát buôn lậu, hàng gian, hàng giả không chỉ tập trung ở khu vực biên giới mà kiểm soát từ biên giới đến nội địa. Ban Chỉ đạo 389 TX. Tân Châu đã có kế hoạch chung. Từ kế hoạch chung đó, từng ngành xây dựng kế hoạch riêng để tổ chức thực hiện. Chúng tôi xác định, trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng, địa phương thì kết quả mới tốt được…” - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo 389 TX. Tân Châu Trần Hoàng Hải chia sẻ.

Đẩy mạnh kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa đối với các mặt hàng nhập khẩu

Lập lại trật tự trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, Công an TX. Tân Châu đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát và quản lý chặt các đối tượng, các tuyến đường, địa bàn trọng điểm; đồng thời lập kế hoạch, phương án đấu tranh triệt phá đường dây, ổ nhóm buôn bán, các tụ điểm tập kết hàng hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, như: chất cháy, nổ, pháo, thuốc lá, rượu, bia, bánh, kẹo, xăng, dầu… Tổ chức thực hiện tuần tra, ngăn chặn tình trạng xe gắn máy vận chuyển hàng lậu chạy tốc độ cao trên các tuyến lộ, gây nguy hiểm cho người dân. Hỗ trợ các lực lượng chức năng dừng kiểm tra các phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách vận chuyển hàng lậu, động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm...

Các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm soát thị trường để ngăn chặn hàng lậu, hàng kém chất lượng

Bên cạnh những công việc trên, Công an TX. Tân Châu nhanh chóng điều tra làm rõ, phối hợp các cơ quan tư pháp kịp thời truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng cấm để răn đe; tổ chức các đợt cao điểm đấu tranh và phát động quần chúng nhân dân tham gia phong trào phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. “Tất cả các tiểu thương kinh doanh ở Trung tâm Thương mại Tân Châu đều ký cam kết với cơ quan chức năng là không tham gia bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, đây không phải là lần đầu tiên thực hiện vấn đề này, bà con tiểu thương kinh doanh ở đây đã thực hiện từ lâu…” - bà Trịnh Thị Lan (tiểu thương đang kinh doanh tại Trung tâm Thương mại Tân Châu) cho biết.

Tùy từng thời điểm khác nhau trong năm, các lực lượng chức năng lên kế hoạch kiểm tra sát tình hình thực tế

Nếu ở biên giới, 2 lực lượng đảm nhiệm vai trò chính trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu là hải quan và bộ đội biên phòng thì tại thị trường nội địa, có lực lượng công an và quản lý thị trường. Cụ thể, thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt địa bàn, giám sát tình hình mua bán, giá cả thị trường.

Chính nhờ làm tốt công tác kiểm tra thị trường nên trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, trên địa bàn TX. Tân Châu không xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật, từ đó đảm bảo ổn định tình hình thị trường Tết. Ngoài công tác phối hợp, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đóng chân trên địa bàn TX. Tân Châu còn độc lập kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi kinh doanh, tàng trữ hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, hàng hóa gian lận nguồn gốc xuất xứ.

Từ những việc làm mang tính chủ động, thị trường hàng hóa trên địa bàn TX. Tân Châu trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua không có biến động bất thường.

“Chủ trương nhất quán được thực hiện trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn trong thời gian qua là “không có vùng cấm”. Để làm được điều này, Ban Chỉ đạo 389 TX. Tân Châu đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các lực lượng tham gia, thường xuyên động viên các thành viên phải làm hết trách nhiệm của mình, không tham gia tiếp tay cho buôn lậu. Ban Chỉ đạo 389 TX. Tân Châu đã tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng, rà soát đối tượng buôn lậu để địa bàn ngày càng trong sạch” - ông Trần Hoàng Hải chia sẻ.

 

Bài, ảnh: MINH HIỂN