Tăng cường kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại An Giang

15/09/2021 - 04:52

 - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều địa phương (đặc biệt là tuyến biên giới) đang triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang tặng quà tại khu cách ly điều trị F0 không triệu chứng ở Trường Mẫu giáo Anh Đào (TP. Châu Đốc). Ảnh: THU THẢO

Biên giới vừa chống dịch, vừa chăm lo an sinh xã hội

Cuối tuần qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến khảo sát thực tế, kiểm tra và làm việc tại TX. Tân Châu, TP. Châu Đốc và huyện An Phú về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đây là các địa phương có biên giới giáp Vương quốc Campuchia. Bí thư Thị ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TX. Tân Châu Huỳnh Quốc Thái cho biết: “Thị xã đã hoàn thành test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho trên 38.000 hộ dân (đạt 101,14%), tất cả đều âm tính. Hơn 40 ngày qua, địa phương không có ca nhiễm trong cộng đồng. Đây là quyết tâm, nỗ lực lớn của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân TX. Tân Châu”.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn, địa phương cũng xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 trên toàn thành phố. Đồng thời, đảm bảo tốt việc cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân. Đông đảo người dân chấp hành tốt việc tăng cường thực hiện giãn cách xã hội; các xã, phường thực hiện tốt “5T” - “pháo đài” trong phòng, chống dịch COVID-19… Sau khi nghe các địa phương, đơn vị báo cáo tình hình, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân địa phương, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà TX. Tân Châu đạt được: “TX. Tân Châu đã có quyết định đúng đắn, với những giải pháp đồng bộ, vừa chống dịch tốt, vừa chăm lo tốt an sinh xã hội”. Đối với TP. Châu Đốc, là địa bàn biên giới, có địa hình phức tạp, nhưng địa phương đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Đồng thời, mô hình “Gian hàng 0 đồng”, “Đi chợ giúp dân”, nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân, là một sáng kiến đáng khen ngợi.

Khu vực phong tỏa ấp Tân Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú. Ảnh: H.H

Quyết tâm hạ nhiệt “điểm nóng” An Phú

Tại huyện An Phú, từ ngày 29-6, kể từ khi phát hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên (chuỗi ca bệnh L., N., với 75 ca liên quan), huyện triển khai nhiều giải pháp, trong thời gian ngắn đã dập được dịch. Ngày 3-8, xuất phát từ tài xế Ch. (vận chuyển cá từ tỉnh Trà Vinh về thị trấn Long Bình), chùm 105 ca lây nhiễm lan nhanh, phức tạp. Đến ngày 14-9, An Phú ghi nhận 912 ca mắc COVID-19 (trong đó 35 ca nhập cảnh, 234 ca trong khu cách ly tập trung, 176 ca trong khu phong tỏa, 467 ca cộng đồng, chủ yếu phát hiện qua tầm soát diện rộng).

Chủ tịch UBND huyện, Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú Trần Hòa Hợp cho biết, trên địa bàn xã Khánh An và thị trấn Long Bình đang phát sinh nhiều ca bệnh mới, lo ngại nhất là 3 ổ dịch (2 ổ dịch thuộc khu dân cư tại thị trấn Long Bình và 1 ổ dịch ở khu vực làng bè xã Khánh An). Huyện tập trung tất cả biện pháp, tầm soát diện rộng, nhưng vẫn còn ca nhiễm trong cộng đồng. Nguyên nhân là do khu vực phong tỏa làng bè và khu dân cư thuộc ấp Tân Bình (thị trấn Long Bình) có nhiều lớp nhà nằm san sát nhau, người dân còn lơ là, chủ quan, chưa đảm bảo giải pháp “5K”…

Trong các chuyến thị sát tình hình tại huyện An Phú gần đây nhất, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang yêu cầu địa phương tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch; không được chủ quan, lơ là. Cần thực hiện nghiêm Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đối với xã Khánh An và thị trấn Long Bình), các quy định phòng, chống dịch, đảm bảo “5K”; “nhà cách ly nhà, người cách ly người”, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững phương châm “mỗi xã, thị trấn là pháo đài”, “mỗi người dân là chiến sĩ” quyết tâm chống dịch hiệu quả; có chế tài mạnh đối với trường hợp vi phạm. Tiếp tục xét nghiệm sàng lọc để “bóc tách” F0 ra khỏi cộng đồng; có giải pháp kiên quyết giữ vững “vùng xanh” và tập trung dập dịch để hạ nhiệt tình hình dịch bệnh… Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt yêu cầu huyện An Phú đảm bảo “4 tại chỗ”; Công an tỉnh tăng cường lực lượng phối hợp, thực hiện tốt việc dập dịch tại xã Khánh An, thị trấn Long Bình và sớm kiểm soát dịch bệnh tại huyện.

Phải có lời cam kết kiểm soát dịch

Sáng 14-9, tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh, kết nối với điểm cầu trực tuyến cấp xã để chấn chỉnh việc thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và bàn giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, Giám đốc Sở Y tế Trần Quang Hiền đánh giá, 7 ngày qua, số ca nhiễm COVID-19 tại các khu cách ly tập trung và khu vực phong tỏa giảm đáng kể, cho thấy các biện pháp kiểm soát dịch đã thực hiện đúng yêu cầu. Đối với một số địa phương có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp (như: TP. Châu Đốc và huyện Châu Thành), đến nay cơ bản kiểm soát tốt ổ dịch, phong tỏa đúng hướng, đánh trúng điểm, điều tra dịch tễ tốt nên ổ dịch không lan rộng, không kéo dài.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, trước khi chuyển từ áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg xuống Chỉ thị 15/CT-TTg, tỉnh đã tham khảo ý kiến của các huyện, thị xã, thành phố về tình hình cụ thể ở mỗi địa phương, nhằm “hạ nhiệt” để người dân được giảm bớt áp lực, nhưng mục tiêu phòng, chống dịch vẫn phải đảm bảo, tránh “giảm vội vã”. Tuy nhiên, sau hơn 1 tuần hạ xuống Chỉ thị 15/CT-TTg, nhiều nơi có dấu hiệu chủ quan, chưa thực hiện nghiêm giãn cách xã hội; người dân ra đường quá nhiều, tụ tập đông người, không đảm bảo “5K”. Nhất là số ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng còn nhiều, cho thấy công tác chống dịch ở một số nơi bộc lộ hạn chế, việc truy vết chưa quyết liệt, bỏ sót F0 gây lây lan…

Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng: “11 huyện, thị xã, thành phố phải xây dựng kế hoạch cụ thể về mục tiêu kiểm soát dịch, phải có lộ trình, mốc thời gian, giải pháp, đánh giá tình hình cụ thể, biện pháp chuyển hóa “vùng cam”, “vùng vàng” thành “vùng xanh”, cũng như giải pháp bảo vệ “vùng xanh” tại địa phương mình… gửi về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh như lời cam kết, để Ban Chỉ đạo cấp tỉnh căn cứ vào kế hoạch, đánh giá cách làm của mỗi địa phương. Theo đó, các địa phương cần chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, khóm, ấp xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể”.

Ông Nguyễn Thanh Bình lưu ý, các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch, xác định “mỗi khóm, ấp là pháo đài”, “mỗi người dân là chiến sĩ”; có biện pháp kiểm soát, hạn chế người dân ra đường không cần thiết, kiểm soát các cửa hàng buôn bán những mặt hàng không thiết yếu…

NHÓM PHÓNG VIÊN