Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng

15/10/2025 - 05:00

 - Nhờ thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, diện tích bao phủ của rừng trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ ổn định. Giai đoạn 2025 - 2030, An Giang phấn đấu xây dựng lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng của tỉnh, phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.

Lực lượng kiểm lâm tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng tại Hòn Đất. Ảnh: THÙY TRANG

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, giai đoạn 2020 - 2025, tổng diện tích rừng của tỉnh Kiên Giang (cũ) được quy hoạch hơn 82.600ha, trong đó rừng đặc dụng chiếm gần 40.000ha, rừng phòng hộ trên 31.000ha, rừng sản xuất khoảng 11.400ha. Đến năm 2024, tỷ lệ che phủ rừng đạt 11,66%.

Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được các cấp chính quyền đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Nhờ đó trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng từ tỉnh đến cơ sở được nâng lên. Kỷ luật, kỷ cương trong thi hành pháp luật về lâm nghiệp được thực hiện nghiêm túc. 5 năm qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng, với 15.000 lượt người tham gia.

Công tác bảo vệ rừng được thực hiện chặt chẽ, Chi cục Kiểm lâm tỉnh chủ động phối hợp các lực lượng, chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy rừng; đưa ứng dụng khoa học, công nghệ, công nghệ GIS, viễn thám, flycam vào phục vụ giám sát tài nguyên rừng, nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy rừng. Chi cục Kiểm lâm tỉnh phân công cán bộ trực 24/24 tại các hạt kiểm lâm, tổ chức rà soát, khoanh vùng các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra vi phạm, chủ động tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Kết quả, 5 năm qua, lực lượng kiểm lâm phát hiện, xử lý 797 vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, thu nộp ngân sách nhà nước trên 6,6 tỷ đồng.

Bên cạnh việc tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, công tác phát triển rừng trên địa bàn tỉnh cũng chuyển biến tích cực. Tỉnh đã trồng mới 4.190ha, khoanh nuôi hơn 1.800ha, trồng trên 22 triệu cây phân tán, góp phần ổn định diện tích và tăng độ che phủ rừng toàn tỉnh.

Ngành kiểm lâm tỉnh kiểm tra rừng. Ảnh: THÙY TRANG

Việc giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp được triển khai chặt chẽ, đúng quy định. Từ năm 2020 - 2025, có 27 dự án cho thuê môi trường rừng được triển khai tại các địa bàn Phú Quốc, Kiên Lương, Hà Tiên, thu ngân sách hơn 9 tỷ đồng. Đặc biệt kinh tế lâm nghiệp phát triển tạo việc làm và ổn định sinh kế, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Trần Thành Được, trong giai đoạn 2025 - 2030, An Giang xác định phấn đấu xây dựng ngành lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng của tỉnh, phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững, trên cơ sở quản lý, bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên rừng, đất lâm nghiệp. Đồng thời bảo đảm sự tham gia rộng rãi, bình đẳng của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trong các hoạt động lâm nghiệp; huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, kết hợp hài hòa giữa lợi ích kinh tế - môi trường - xã hội; phát huy tối đa giá trị tổng hợp của rừng trong phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo đó, tỉnh tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ rừng, hoàn thiện chính sách, mở rộng việc giao rừng, cho thuê rừng đối với hộ dân, cộng đồng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, viễn thám, thiết bị bay không người lái trong giám sát tài nguyên và phòng cháy, chữa cháy rừng. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lâm nghiệp, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội thông qua hợp tác công tư, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Đồng thời, đổi mới mô hình phát triển rừng, chuyển từ tư duy phát triển rừng lấy sản lượng sang phát triển rừng đa giá trị, khuyến khích trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa, cây dược liệu có giá trị kinh tế cao. Song sóng đó, phát triển du lịch sinh thái và dịch vụ môi trường rừng; rà soát quy hoạch phát triển du lịch sinh thái tại các khu rừng đặc dụng, phòng hộ có tiềm năng; mở rộng mô hình du lịch sinh thái cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa, sinh kế bền vững…

THÙY TRANG