Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy

15/12/2021 - 06:36

 - Từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW, ngày 25-6-2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, thiệt hại về người và tài sản). Nếu giai đoạn 2010-2015, trung bình 1 năm xảy ra 42 vụ cháy, nay giảm xuống còn 33 vụ. Đạt được kết quả này là nhờ sự vào cuộc khẩn trương, nghiêm túc của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là cả hệ thống chính trị và lực lượng nòng cốt.

Các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các mặt công tác PCCC của địa phương, đơn vị, đồng thời xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động hàng năm. UBND tỉnh An Giang thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn vệ sinh lao động và PCCC toàn tỉnh. Chỉ đạo các cấp, ngành rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác PCCC thuộc phạm vi đơn vị quản lý để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ nếu không còn phù hợp, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân kinh doanh, phát triển kinh tế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC dưới nhiều hình thức và nội dung phong phú, phù hợp điều kiện thực tế. Tập trung vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; tuyên truyền cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại cơ sở kinh doanh, chợ và nơi tập trung đông dân cư. Trong 5 năm, các cơ quan truyền thông tuyên truyền nhiều thông tin về PCCC; tổ chức trên 120 buổi nói chuyện về PCCC thu hút gần 11.000 lượt người tham dự.

Nhiều phương án diễn tập về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được triển khai thực hiện mỗi năm

Trong xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, các địa phương thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH các cấp; duy trì, nhân rộng hoạt động của các mô hình PCCC phát huy hiệu quả, như: Mô hình “Cụm, tuyến dân cư, cơ sở kinh doanh dịch vụ đảm bảo an toàn PCCC”. Lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngay từ khi vụ cháy mới phát sinh. Qua đó, có 242 lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH được mở cho trên 19.000 lượt hội viên PCCC tham gia; thành lập và duy trì hoạt động 156 đội dân phòng xã, phường, thị trấn với gần 1.100 đội viên. Ngoài ra, Ban Quản lý 4 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thành lập 27 đội PCCC cơ sở, với gần 500 đội viên.

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh An Giang tổ chức thực tập 143 phương án chữa cháy và CNCH cho các cơ sở trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Công tác phối hợp giữa công an, quân đội, điện lực, sở, ban, ngành và tổ chức, doanh nghiệp tại địa phương được quan tâm đúng mức. Công tác xây dựng lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH có nhiều chuyển biến tích cực, khi thành lập thêm 4 đội chữa cháy và CNCH khu vực, nâng toàn lực lượng lên tổng số 4 đội nghiệp vụ, 7 đội chữa cháy và CNCH khu vực, 217 cán bộ, chiến sĩ, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác PCCC và CNCH trong tình hình hiện nay.

“Dự báo thời gian tới, tình hình cháy, nổ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là khi kinh tế - xã hội phát triển, tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh… Do đó, chúng tôi tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW, Chương trình hành động 34-CTr/TU, ngày 17-9-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với PCCC. Tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, nhằm nâng cao  ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và thực hiện các quy định, biện pháp an toàn PCCC trong mọi hoạt động.

Thông qua phong trào toàn dân tham gia PCCC, kịp thời phát hiện, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến về PCCC. Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp từ tỉnh đến cơ sở trong lãnh, chỉ đạo hoạt động PCCC và CNCH tại địa phương, đơn vị mình phụ trách; tăng cường tự kiểm tra về PCCC và CNCH của cấp mình. Xây dựng lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH chính quy, tinh nhuệ, vững mạnh và từng bước hiện đại về mọi mặt” - thượng tá Võ Phúc Thọ, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh An Giang cho biết.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG