Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động Hội Nhà báo

10/06/2020 - 05:04

 - Đại hội Hội Nhà báo tỉnh An Giang khóa VII (nhiệm kỳ 2020-2025) sẽ diễn ra vào ngày 19 (trù bị) và 20-6 (chính thức) tại Hội trường UBND tỉnh. Đến nay, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VI đã xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020. Bên cạnh đó, đã hoàn thành dự kiến cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh, triển khai đến các chi hội trực thuộc giới thiệu nhân sự mới để tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện Công văn số 53, ngày 5-5-2019 của Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam về nhiệm vụ mọi mặt tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (dự kiến tổ chức vào tháng 12-2020); Kế hoạch số 132, ngày 24-5-2019 và Hướng dẫn số 177, ngày 15-7-2019 của Hội Nhà báo Việt Nam về tổ chức đại hội các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thường trực Hội Nhà báo tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Nhà báo tỉnh An Giang lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tân Văn Ngữ, đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể hội viên, nhà báo của tỉnh. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, tổng kết toàn diện, sâu sắc các lĩnh vực hoạt động; đánh giá những thành tựu của hội nhiệm kỳ qua; chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, đề ra những biện pháp khắc phục; bàn và quyết định phương hướng, nhiệm vụ của hội và các vấn đề quan trọng khác; bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh khóa VII; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam. Tập trung lãnh đạo và tổ chức tốt việc thảo luận các quan điểm, chủ trương, định hướng nêu tại dự thảo Văn kiện Đại hội Hội Nhà báo tỉnh An Giang lần thứ VII.

Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Hội, đổi mới theo hướng tích cực, hiệu quả, bảo đảm tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm. Để tạo không khí phấn khởi trong hội viên, đội ngũ những người làm báo, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh đã yêu cầu các chi hội trực thuộc tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, tổ chức tốt công tác tuyên truyền; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ những người làm báo. Phát động đến toàn thể hội viên, nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí thi đua hoạt động nghiệp vụ có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao chào mừng Đại hội VII Hội Nhà báo tỉnh An Giang.

Về công tác nhân sự, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã có văn bản thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh lần VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc chuẩn bị nhân sự để bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thực hiện đúng theo Hướng dẫn số 177, ngày 15-7-2019 của Hội Nhà báo Việt Nam về tổ chức Đại hội các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

“Để chọn được nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định và kỳ vọng của hội viên là một công việc không dễ dàng. Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như vũ bão đã tác động mạnh mẽ đến bối cảnh, môi trường của những người làm báo nên để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Hội Nhà báo tỉnh bắt kịp xu hướng, thời cuộc thì điều đầu tiên chính là chọn lựa những người thật sự tiêu biểu, đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ, điều kiện, nhiệt tình với công tác hội, nhất là những người yêu nghề, có kinh nghiệm, uy tín trong “làng báo”. Bên cạnh đó, chú trọng bảo đảm chất lượng, cơ cấu (độ tuổi, nữ, trẻ) và tính kế thừa, liên tục”- ông Tân Văn Ngữ cho biết.

Cùng với việc chuẩn bị nội dung, nhân sự cho Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nhà báo tỉnh còn yêu cầu cấp ủy lãnh đạo các cơ quan báo chí tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp trong hội viên; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8-4-2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; kết hợp các cuộc họp định kỳ tại cơ quan lồng ghép các chuyên đề, trao đổi nghiệp vụ nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của báo chí hiện đại.

Chỉ còn hơn 1 tuần, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh sẽ diễn ra, hiện Ban Chấp hành hội đang tiếp tục rà soát thủ tục, quy chế liên quan đến công tác bầu cử và các nội dung khác để đại hội diễn ra thông suốt, thuận lợi và thành công.

MINH THƯ