Tặng quà, khen thưởng các tổ chốt vùng biên giới

19/04/2020 - 15:24

 - Trong 2 ngày (18 và 19-4), đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, do thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Thường trực phía Nam dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà và khen thưởng 40 chốt, thuộc các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Cụ thể, chiều 18-4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, lãnh đạo địa phương và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đến thăm, kiểm tra cơ sở vật chất, tình hình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ các đồn, chốt trên tuyến biên giới TP. Châu Đốc, huyện Tịnh Biên và Tri Tôn.

Ngày 19-4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục đến thăm các đồn, chốt trên tuyến biên giới TX. Tân Châu và huyện An Phú.

Tại mỗi nơi đến, đoàn đã tặng một số vật dụng (nước rửa tay, thức uống…) và tiền mặt cho từng chốt.

Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Huỳnh Quốc Thái (bên trái, áo sơ mi) và thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương tặng quà  tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số 3 (Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương)

Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tặng bằng khen cho 3 tập thể: Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (TX. Tân Châu), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (An Phú), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Tịnh Biên); 10 cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, giai đoạn 1.

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng trao giấy khen cho 8 cá nhân thuộc các lực lượng: công an, quân sự các xã, thị trấn, huyện biên giới vì đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số 3 (Đồn Biên phòng Phú Hữu, An Phú) chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác.

Binh nhất Sơn Chăm (Sóc Trăng) và thượng úy Nguyễn Trung Kiên (Phú Thọ) được tăng cường về biên giới An Giang gần 1 tháng nay, chia sẻ: “Xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của mình trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chúng tôi vượt qua nỗi nhớ nhà, quen dần môi trường công tác mới, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao”.

Bạn Huỳnh Thị Mới (sinh năm 1999), là một trong số ít nữ dân quân tự vệ đang đảm nhiệm công tác tại vùng biên giới Phú Hữu. Hơn 2 tháng nay, Mới làm công tác thống kê, báo cáo, hậu cần… cho đơn vị, đến chiều tối mới trở về nhà.

“Tuy vất vả, nhiều việc, nhưng tôi thấy các anh bám trụ ở chốt vất vả hơn rất nhiều, chịu đựng nắng, mưa liên tục. Chỉ mong sao dịch bệnh mau hết, để họ sớm trở về với gia đình”- bạn Mới nói.

Chú chó chiến đấu Gassê (6 tuổi, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương) bắt đầu thực hiện nhiệm vụ canh gác, kiểm soát người qua lại tại biên giới từ đầu tháng 4. Thiếu úy Huỳnh Thanh Lâm, huấn luyện viên của Gassê cho biết: “Chú chó rất thân thiện, tinh thần cảnh giác cao khi làm việc. Gassê cũng phải ngủ ở chốt gác như các cán bộ, chiến sĩ của đồn, chỉ khi nào hết dịch mới được trở về đồn”.

Cán bộ, chiến sĩ tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số 5 (Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương) trồng thêm rau muống, cải xanh, tần ô… tại chốt gác, để cải thiện bữa ăn.

Hiện, tất cả lều trại của tổ, chốt dã chiến trên tuyến biên giới An Giang đều được gia cố chắc chắn, đảm bảo an toàn trong các đợt mưa bão. Đồng thời, cờ Tổ quốc được treo trang trọng, đúng quy cách trước lều trại.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương chia sẻ những khó khăn, vất vả của lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới An Giang, ghi nhận những đóng góp tích cực của các lực lượng: biên phòng, công an, quân sự trong nhiều ngày qua, đã tạo “lá chắn” vững chắc trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chống buôn lậu. An Giang cũng là địa phương sáng tạo trong gia cố lều bạt; được các cấp ngành, người dân quan tâm hỗ trợ đèn chiếu sáng, cột thu lôi, khung cột, nhu yếu phẩm…

Đồng thời, động viên các cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn về thời tiết, điều kiện sinh hoạt, lưu ý giữ gìn sức khỏe trong quá trình làm nhiệm vụ, giãn cách xã hội, đeo khẩu trang… đúng quy định; tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tuyến biên giới.

GIA KHÁNH