Nâng báo động cháy rừng lên mức cao nhất
Thời gian gần đây, nền nhiệt trên địa bàn các huyện biên giới có rừng như: Tịnh Biên, Tri Tôn (An Giang) tăng khá cao. Từ thời điểm 13 giờ hàng ngày, nhiệt độ có lúc trên 36oC, nắng nóng gay gắt, thời tiết rất oi bức, khó chịu. Tuy nhiên, trên các vọng gác giữa Lâm trường Tỉnh đội (xã Tân Tuyến, Tri Tôn), luôn có người trực gác rừng.
Ban Quản lý Lâm trường cho biết, việc phân công trực trên vọng gác được tổ chức luân phiên nhưng phải đảm bảo 24/24 giờ đều có người trực, theo dõi. Độ cao hàng chục mét của vọng gác là lợi thế trong việc sớm phát hiện các sự cố về rừng, đặc biệt là phát hiện cháy rừng từ xa để báo động, ứng phó kịp thời.
Ở các cánh rừng đồng bằng khác trên địa bàn tỉnh như: Tân Tuyến, Bình Minh, Nhơn Hưng, Trà Sư, Vĩnh Châu, việc ứng trực trên vọng gác và tuần tra bảo vệ rừng luôn được đảm bảo thường xuyên, liên tục.
Đối với rừng đồi núi, “tai, mắt” của lực lượng kiểm lâm chính là những tổ hợp tác bảo vệ rừng mà thành viên là những người trực tiếp trồng rừng, chăm sóc rừng và phát triển các mô hình kinh tế gắn với rừng. Các tổ hợp tác được trang bị những phương tiện chữa cháy cơ bản để xử lý ban đầu khi có cháy.
Việc cẩn trọng là không thừa, bởi đây là thời điểm cần tập trung cao nhất cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Hầu hết các khu rừng trên địa bàn tỉnh đều trong tình trạng báo động ở cấp cháy V, cấp cực kỳ nguy hiểm.
Theo Chi cục Kiểm lâm An Giang, hiện nay, phần lớn hệ thống kênh, mương trong các cánh rừng đồng bằng đã bị bồi lắng, gây nguy cơ thiếu nước CC rất cao. Một số đơn vị quản lý rừng đồng bằng đã thực hiện nạo vét kênh, mương, bơm thêm nước từ sông vào.
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm An Giang Trần Phú Hòa cho biết, đối với những cánh rừng đồng bằng chưa được trang bị máy phao CC, tỉnh sẽ xem xét trang bị máy phao nhằm tăng hiệu quả CC trong điều kiện kênh, mương ít nước, di chuyển khó.

Kiểm tra hoạt động của phương tiện chữa cháy rừng đồi núi
Tăng cường tuyên truyền
Mới đây, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác PCCCR mùa cao điểm. Trong đó, giao Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang tăng tần suất cảnh báo cháy rừng trong khung giờ “vàng” cho đến hết tháng 5-2018. Đối với Báo An Giang thì tăng bài viết tuyên truyền về PCCCR.
UBND tỉnh giao Chi cục Kiểm lâm An Giang chủ trì, phối hợp các đơn vị và địa phương có liên quan thực hiện rà soát lại các phương tiện CCR và kiểm tra, vận hành các phương tiện này xem có đáp ứng tốt cho công tác CCR hay không để có khắc phục kịp thời.
Chi cục Kiểm lâm An Giang phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo về tình hình thời tiết, cung cấp thông tin đến các huyện, thị xã, thành phố để chủ động trong công tác PCCCR. Đồng thời, cử lực lượng trực 24/24 giờ trong thời gian cao điểm; tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát (có sự phối hợp, hỗ trợ của lực lượng ở huyện) tại những điểm xung yếu, có nguy cơ cháy cao.
Mặc dù đã xuất hiện vài cơn mưa trái mùa nhưng diện tích rừng tràm đồng bằng trong tỉnh vẫn có nguy cơ cháy rất cao. UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan bố trí nhân lực, phương tiện, dụng cụ bảo vệ tốt diện tích rừng tràm, nhất là các khu rừng Trà Sư, Tân Tuyến...
Đối với 4 huyện có rừng phải rà soát lại các phương tiện, dụng cụ PCCCR và kiểm tra, vận hành thử để khắc phục kịp thời. UBND tỉnh giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo cho ngành dọc phối hợp chặt chẽ lực lượng kiểm lâm, tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trong tháng cao điểm, đặc biệt tại các điểm xung yếu, các điểm có nguy cơ cháy cao.
Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được giao rà soát lại các phương tiện CCR, kiểm tra lại mực nước thủy triều để chủ động bơm nước vào các hồ chứa, dụng cụ chứa, chuẩn bị sẵn sàng phục vụ cho công tác CCR…
Bài, ảnh: NGÔ CHUẨN