Tập trung mọi nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai

23/11/2025 - 07:35

Đợt mưa lũ vừa qua gây thiệt hại rất nghiêm trọng tại các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Hiện nay, chính quyền các địa phương đang huy động toàn lực lượng, dồn sức khắc phục hậu quả, giúp người dân các vùng bị ảnh hưởng sớm ổn định đời sống.

Hàng nghìn suất cơm nóng được bộ đội chuẩn bị trao đến người dân vùng lũ.

Hàng nghìn suất cơm nóng được bộ đội chuẩn bị trao đến người dân vùng lũ.

Với phương châm nhanh nhất có thể, cơ quan chức năng nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận người dân các khu vực bị cô lập sâu, thiệt hại nặng nề để ứng cứu kịp thời.

Chủ động ứng phó mọi tình huống

Tại tỉnh Khánh Hòa, ngày 22/11, đoàn công tác của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đã đến hiện trường, thăm hỏi, động viên đồng bào đang bị ảnh hưởng nặng bởi ngập lụt tại xã Diên Điền.

Có mặt tại xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng đã thăm hỏi, động viên và trao nhiều phần quà hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn sau thiên tai.

Trước tình hình cấp bách, chính quyền tỉnh Khánh Hòa đã kích hoạt toàn bộ phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ cao nhất, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ và thanh niên xung kích với hơn 15.800 cán bộ, chiến sĩ cùng 283 phương tiện cơ giới và ca-nô được triển khai đến các khu vực ngập sâu để cứu hộ, cứu nạn, đưa người già, trẻ em và các nhóm dễ tổn thương đến nơi an toàn. Các đoàn công tác của tỉnh liên tục có mặt tại những địa bàn xung yếu để chỉ đạo, hỗ trợ và động viên nhân dân.

Trước những thiệt hại rất nặng nề do mưa lũ gây ra trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung cho công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó dồn lực cho công tác cứu hộ, cứu trợ người dân còn bị cô lập, chia cắt; đặc biệt quan tâm đến vấn đề thực phẩm, nước uống, y tế, môi trường và phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ.

Các cơ quan chức năng, địa phương nắm chắc tình hình để đánh giá chính xác nhu cầu thực tế nhằm điều phối lực lượng, phương tiện hợp lý, hiệu quả. Đồng thời, nước rút đến đâu, các lực lượng chức năng hỗ trợ giúp nhân dân dọn dẹp vệ sinh, môi trường, sửa chữa nhà cửa, chăm sóc sức khỏe, xử lý môi trường để phòng chống dịch bệnh, sớm ổn định cuộc sống…

Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk Trần Văn Thuận cho biết, đến nay vẫn chưa thống kê được cụ thể thiệt hại nhưng ước là rất lớn. Lũ lụt làm tổng số 3.393 trạm biến áp phân phối bị mất điện, chiếm tỷ lệ 32% trạm biến áp toàn công ty và 326.832 khách hàng bị mất điện lúc cao điểm, chiếm tỷ lệ 34,5% khách hàng toàn công ty. Đến sáng 22/11, công ty đã khôi phục được 1.795 trạm biến áp và cấp điện lại cho 164.807 khách hàng, hiện còn 1.598 trạm biến áp và 162.025 khách hàng đang còn mất điện.

mualu.png

Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 dọn dẹp bùn đất khu vực Trường trung học cơ sở Nhơn Thọ, phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: THẾ VĂN)

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười: Địa phương đã tập trung chỉ đạo, bố trí lực lượng, phương tiện sơ tán dân đến nơi an toàn, bố trí chỗ ăn nghỉ, thực phẩm, nước uống không để người dân bị đói rét. Tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương phải tập trung mọi nguồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ. Trên tinh thần chủ động, các địa phương đề xuất phương án để hỗ trợ ngay cho người dân, phải đặt nhiệm vụ bảo đảm đời sống nhân dân lên hàng đầu. Tỉnh kiến nghị Trung ương xem xét, hỗ trợ kinh phí khoảng 800 tỷ đồng để ổn định cuộc sống, sản xuất cho người dân; đồng thời xem xét hỗ trợ 1.000 tấn gạo, hỗ trợ về trang thiết bị phục vụ phòng, chống thiên tai cho địa phương.

Ấm lòng hàng nghìn suất cơm gửi tới đồng bào

Tại Đắk Lắk, một “chiến dịch” đặc biệt đã được kích hoạt. Hàng loạt bếp ăn của bộ đội đồng loạt đỏ lửa, chạy đua với thời gian để đưa hàng nghìn suất cơm nóng hổi đến tay người dân ở các vùng bị cô lập. Thiếu tá Nguyễn Duy Khoa, Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 584 cho biết, Trung đoàn hiện đang tập trung ứng phó lũ lụt ở hai điểm nóng là xã Phú Hòa 1 và xã Tây Hòa.

“Chúng tôi xác định phương châm: Nước lũ rút đến đâu, bộ đội sẽ giúp dân dọn dẹp trường học, cơ sở công cộng và nhà cửa đến đó. Bằng tất cả tấm lòng, đơn vị sẽ cố gắng hỗ trợ để người dân có cơm no bụng, nhà sạch bùn sau lũ”, Thiếu tá Nguyễn Duy Khoa, Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 584 nhấn mạnh.

Những hộp cơm vuông vức, đầy đặn được chuyền tay nhau, chứa đựng sự ân cần của người lính. Tính đến chiều 22/11, khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk đã vận hành 9 bếp cơm dã chiến, trong đó 7 bếp theo mô hình “quân dân kết hợp”, vừa bảo đảm hậu cần cho lực lượng làm nhiệm vụ, vừa kịp thời phục vụ những người dân vẫn còn bị cô lập. Mạng lưới này phủ khắp các điểm ngập sâu như Sông Hinh, Đức Bình, Tây Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Tuy Hòa, Đông Hòa, Hòa Hiệp, Hòa Xuân, Đồng Xuân, Tuy An Tây…

Thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, tính đến chiều tối 22/11, tại các tỉnh miền trung-Tây Nguyên đã ghi nhận 85 người chết, mất tích (trong đó 72 người chết). 946 nhà dân bị hư hỏng, trong đó riêng Lâm Đồng có 774 ngôi nhà; 235.733 nhà dân bị ngập, tập trung tại Gia Lai 19.200 nhà, Đắk Lắk 200.000 nhà, Khánh Hòa 15.396 nhà.

Trong khi đó, các cán bộ chiến sĩ Quân khu 5, sau nhiều giờ vượt mưa lũ đã đến được địa bàn xã Hòa Tâm, tỉnh Đắk Lắk tiếp cận hơn 100 hộ dân với hơn 600 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn suốt hơn 3 ngày qua tại thôn Phước Giang. Với tinh thần “cứu dân là mệnh lệnh từ trái tim”, các lực lượng đã vượt qua nhiều điểm nước sâu, nguy hiểm, mở thành công hành lang tiếp cận thôn Phước Giang.

Đến trưa 22/11, bộ đội đã vận chuyển an toàn 3 chuyến hàng cứu trợ, gồm mì ăn liền, lương khô, nước uống, cùng thuốc men, vật tư y tế thiết yếu vào khu vực bị cô lập. Đồng thời, tổ quân y tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho nhiều người dân bị ốm do mưa lạnh kéo dài.

Tại tỉnh Gia Lai, ngay sau khi nước rút, tỉnh nhanh chóng đề ra các chính sách hỗ trợ khẩn cấp nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Trước mắt, các hộ dân có nhà bị ngập sẽ được hỗ trợ gạo 15 kg/người/tháng trong vòng 3 tháng. Các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ/tháng. Những hộ có nhà bị sập hoàn toàn sẽ nhận được mức hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà; nhà bị tốc mái hoàn toàn được hỗ trợ 5 triệu đồng, tốc mái một phần được hỗ trợ 2 triệu đồng.

Tỉnh đề nghị các sở, ngành phối hợp lập kế hoạch dài hạn để tái thiết một cách bền vững, phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu. Huy động khoa học công nghệ, đầu tư hạ tầng chống ngập, điều chỉnh quy hoạch khu dân cư tránh xa vùng trũng, thấp.

Theo Nhân Dân