Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Hậu

14/09/2023 - 06:56

 - Sau lần đầu tiên An Giang “mở hàng” tổ chức thành công Lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản liên tỉnh An Giang - Cần Thơ - Đồng Tháp khu vực sông Hậu vào năm 2022, đến lượt TP. Cần Thơ vừa đăng cai thực hiện năm 2023 (năm 2024 tỉnh Đồng Tháp đăng cai), hoạt động thả cá quy mô lớn được tổ chức xoay vòng tại khu vực giáp ranh giữa 3 địa phương trên sông Hậu. Từ đó, tạo thói quen thả cá bài bản, có tổ chức, được tuần tra bảo vệ, hạn chế tình trạng phóng sinh tự phát, “trên thả dưới bắt”, cá chết sau khi thả, gây phản cảm ở một số nơi thời gian qua.

Tạo thói quen tốt

Năm 2022, tại khu vực bến phà Vàm Cống (phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản liên tỉnh An Giang - Cần Thơ - Đồng Tháp trên sông Hậu. Qua vận động thả cá, Sở NN&PTNT An Giang tiếp nhận kinh phí đóng góp gần 1,7 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; tiến hành thả tái tạo hơn 5 tấn cá và trên 600.000 con cá giống quý, hiếm, có giá trị kinh tế, giống bản địa xuống sông Hậu.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh An Giang đã trao cờ đăng cai thả cá cho UBND TP. Cần Thơ, bắt đầu khởi động mô hình phối hợp thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản quy mô khu vực theo hình thức xoay vòng đăng cai giữa 3 địa phương An Giang - Cần Thơ - Đồng Tháp. Từ đó, nhiều tổ chức, cá nhân mong chờ lễ thả cá để cùng tham gia.

Dịp rằm tháng 7 vừa qua, UBND TP. Cần Thơ phối hợp Bộ NN&PTNT tổ chức Lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản liên tỉnh An Giang - Cần Thơ - Đồng Tháp năm 2023 khu vực sông Hậu. Tham gia buổi lễ có Cục trưởng Cục Kiểm ngư (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Quang Hùng; Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Việt Trường; đại diện các viện, trường, Sở NN&PTNT, các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp, người dân TP. Cần Thơ và các tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Hậu Giang...

Lần này, có 11,25 tấn cá, tương đương hơn 1 triệu con cá giống đã được thả xuống sông Hậu, khu vực thuộc quận Thốt Nốt (TP. Cần Thơ). Trong tổng kinh phí vận động thả cá khoảng 661,3 triệu đồng, TP. Cần Thơ vận động 491,8 triệu đồng,  An Giang đóng góp 100 triệu đồng, Đồng Tháp đóng góp 69,5 triệu đồng. Các loài cá được thả tái tạo là những loài có giá trị, như: Cá tra, cá vồ cờ, cá bông lau, cá cóc, cá rô đồng, cá trê vàng, cá hô, cá chạch lấu, lươn, cá mè hôi, cá lăng nha, cá mè vinh, cá hường, cá linh, cá sặc rằn, tôm càng xanh…

Tại buổi lễ, Sở NN&PTNT TP. Cần Thơ đã trao cờ luân lưu đăng cai lễ thả cá năm 2024 cho Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp, tạo thành thói quen thả cá có tổ chức tại khu vực sông Hậu.

Tăng trách nhiệm cộng đồng

Cục trưởng Cục Kiểm ngư Nguyễn Quang Hùng cho biết, việc các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và TP. Cần Thơ luân phiên hợp Bộ NN&PTNT tổ chức lễ thả cá hàng năm nhằm góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và giá trị nguồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học. Đồng thời, xác định rõ vai trò cũng như trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Mục tiêu là hướng tới quản lý nguồn lợi thủy sản hiệu quả hơn, đảm bảo cho nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản một cách bền vững.

Ông Nguyễn Quang Hùng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo những đơn vị có liên quan triển khai thực hiện một số nội dung, như: Tập huấn các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản tới các tổ chức, cá nhân, tăng ni, phật tử và người dân; hướng dẫn kỹ thuật thả và danh mục các loài thủy sản khuyến khích thả phóng sinh, tái tạo phù hợp với từng thủy vực trên địa bàn, không thả những loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại. Bên cạnh đó, tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, vận động người dân không sử dụng xung điện, kích điện đánh bắt thủy sản; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè, lễ thả cá trên khu vực sông Hậu sẽ trở thành nét văn hóa của 3 tỉnh, thành phố: An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, tạo thêm hiệu ứng có sức lan tỏa toàn xã hội, giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng. Qua đó, thúc đẩy hoạt động thả cá trở thành phong trào toàn dân tham gia phục hồi, bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học; tạo sự lan tỏa trong cộng đồng về tình yêu thiên nhiên, ý thức trách nhiệm đối với môi trường, môi sinh…

Chánh Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh An Giang Trần Thanh Hiệp cho biết, cũng như năm trước, thời điểm trước, trong và sau lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản liên tỉnh An Giang - Cần Thơ - Đồng Tháp năm 2023 khu vực sông Hậu, đoàn kiểm tra tỉnh An Giang tăng cường phối hợp TP. Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Qua tuyên truyền, nhắc nhở, hầu hết người khai thác đều chấp hành không giăng lưới bắt cá, chạy ghe cào để cá giống có thời gian thích nghi, sinh trưởng tự nhiên. Qua đó, nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

NGÔ CHUẨN