Thả cặp rắn hổ mây “khủng” về thiên nhiên

30/05/2019 - 15:37

 - Chiều 30-5, tại Khu du lịch Đồi Tức Dụp (xã An Tức, Tri Tôn), Công ty Cổ phần Du lịch An Giang (thành viên Tập đoàn Sao Mai) và UBND huyện Tri Tôn tổ chức bàn giao cặp rắn hổ chúa cho Chi cục Kiểm lâm An Giang.

Bàn giao cặp rắn "khủng"

 Cặp rắn hổ mây khỏe mạnh trước khi bàn giao

 Người dân đến xem cặp rắn 

Chuyên gia vào bắt rắn

 Vây bắt cặp rắn thành công

 Bỏ rắn vào túi lưới sau khi vây bắt

 Cấy chip theo dõi rắn

 Cá thể rắn hổ mây, với khoan vàng đặc thù

Với sự hỗ trợ của các chuyên gia của Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Trại rắn Đồng Tâm (Tiền Giang), cặp rắn hổ mây đã được vây bắt, đưa vào lồng an toàn.

Các chuyên gia đã thực hiện cấy chip theo dõi trước khi vận chuyển về thả vào môi trường tự nhiên theo quy định của pháp luật.

Rắn hổ chúa (còn gọi là rắn hổ mây, tên khoa học là Ophiophagus Hanna), thuộc loài động vật nguy cấp, quý hiếm. Vào thời điểm bàn giao, mỗi cá thể rắn nặng khoảng 18kg, chiều dài khoảng 4m, tình trạng khỏe mạnh.

NGÔ CHUẨN – TRỌNG TÍN