Thăm Cù Lao Giêng

18/09/2025 - 06:21

 - Xã Cù Lao Giêng được thành lập từ sáp nhập 3 xã Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân. Cù Lao Giêng từng được nhà văn Nguyên Hùng gọi là “đệ nhất cù lao”, bởi vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên, đất đai màu mỡ, khí hậu trong lành, sản vật dồi dào, phong phú.

Du lịch mùa nước nổi tại điểm du lịch sinh thái Cồn Én. Ảnh: HẠNH CHÂU

Nằm giữa sông Tiền, một nhánh của sông Mekong, Cù Lao Giêng có chiều dài 12km, rộng đến 7km. Nơi đây từ lâu được biết đến là một “cù lao xanh”, vùng đất đậm bản sắc văn hóa miệt vườn và văn hóa tín ngưỡng tâm linh của người dân Nam bộ, nhờ đó du lịch ở đây khá phát triển. Toàn xã có 24 cơ sở thờ tự, tôn giáo, tín ngưỡng, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa tín ngưỡng hài hòa, đặc sắc. Đó là quần thể kiến trúc Công giáo: Nhà thờ Cù Lao Giêng xây dựng năm 1875, một trong những nhà thờ cổ nhất Nam Kỳ; tu viện Chúa Quan Phòng xây dựng những năm 1970 theo lối kiến trúc Roman, khuôn viên rộng lớn hơn 70.000m2; tu viện Phanxico có khuôn viên 71.000m2, xây dựng năm 1876, nơi đào tạo linh mục cho nhiều vùng khác.

Cù Lao Giêng còn nổi bật với các điểm di tích lịch sử, cách mạng như: Đình Tấn Mỹ được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật và lịch sử cách mạng cấp tỉnh; phủ thờ Nguyễn Tộc (còn gọi là dinh ba Quan Thượng Đẳng) và Di tích lịch sử Dương Công Phủ (phủ thờ họ Dương) được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Nhiều điểm hành hương Phật giáo nổi tiếng thu hút hàng chục ngàn lượt du khách trong, ngoài tỉnh đến chiêm bái như: Thành Hoa Tự (còn gọi là chùa Ông Đạo Nằm) xây dựng năm 1953; chùa Phước Thành (chùa Chim) đạt kỷ lục Việt Nam về quần thể tượng Phật A Di Đà và 48 vị Bồ tát thánh chúng lớn nhất…

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Cù Lao Giêng Võ Minh Nâng chia sẻ: “Đảng bộ và Nhân dân Cù Lao Giêng tự hào về vùng đất địa linh nhân kiệt, lịch sử hào hùng, quê hương của nhiều nhân vật lịch sử tiêu biểu: Thư Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thư - một võ tướng thời chúa Nguyễn có tài thao lược; cố Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Văn Hưởng (1906 - 1998) - là Giáo sư, bác sĩ vi trùng học và đông y, đại biểu Quốc hội khóa I, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa II, III, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất và giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I năm 1996. Nơi đây còn là quê hương của cố Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ung Văn Khiêm (1910 - 1991), đại biểu Quốc khóa I, II, III…; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Văn Triển (1921 - 1964); nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội; Giáo sư, Tiến sĩ, nhà khoa học Nguyễn Ngọc Trân, cố nhạc sĩ Hoàng Hiệp…”.

Dân cư đông đúc, sản xuất chủ yếu dựa vào nông nghiệp, với 100% diện tích chuyên canh xoài, rau màu và cây ăn trái, Cù Lao Giêng được mệnh danh là “làng tỷ phú xoài”, san sát nhà vườn, nhà vựa… tiền đề để phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh gắn với nông nghiệp đặc trưng. Điển hình như như điểm du lịch sinh thái Cồn Én, tựa mình bên dòng sông Tiền hiền hòa. “Gia đình tôi và bạn bè rất thích đến đây bởi sự sáng tạo và khác biệt giữa lòng đồng bằng sông Cửu Long. Các cháu thỏa thích check-in, tắm cồn cát, chơi trò chơi dưới nước; bạn bè thưởng thức món ăn dân dã miền Tây”, anh Huỳnh Thanh Phong, ngụ phường Long Xuyên bày tỏ.

Đồng chí Võ Minh Nâng tự hào: “Phát huy truyền thống, tiềm năng, lợi thế, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Cù Lao Giêng xây dựng thương hiệu xoài 3 màu, phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ gắn ứng dụng khoa học, kỹ thuật và chuyển đổi số; phát huy lợi thế vùng cù lao, phát triển du lịch sinh thái, tâm linh, các mô hình du lịch cộng đồng, homestay. Cả 3 xã trước sáp nhập đều đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó xã Bình Phước Xuân đạt nông thôn mới kiểu mẫu”.

Về Cù Lao Giêng ngày nay, xe ô tô chạy bon bon quanh các cánh đồng, đến tận nhà vườn, đường hoa rực rỡ, hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư. Đời sống người dân dần nâng cao, thu nhập bình quân đầu người hơn 82 triệu đồng/năm; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững... Những kết quả trên là tiền đề, nền tảng quan trọng để xây dựng xã Cù Lao Giêng mới trở thành đơn vị hành chính vững mạnh, phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, du lịch trong giai đoạn mới.

HẠNH CHÂU