Thăm xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

28/05/2024 - 22:52

 - Vừa được công nhận đạt chuẩn “Xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu về lĩnh vực giáo dục và đào tạo (GD&ĐT)” năm 2023, xã Vĩnh Trạch (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) là một trong 2 địa phương về đích NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh.

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Trạch chung sức, đồng lòng, quyết tâm duy trì, giữ vững và nâng chất danh hiệu xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

Với quan điểm “Xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân nơi đây không ngừng nỗ lực, xác định tiêu chí giáo dục là một trong những tiêu chí nền tảng, then chốt để thực hiện xã NTM kiểu mẫu.

Sau khi được công nhận xã NTM, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Trạch tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng chất các tiêu chí, thực hiện tốt các chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao. Đến năm 2020, Vĩnh Trạch tiếp tục đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Điểm nổi bật của chương trình xây dựng NTM nâng cao ở xã Vĩnh Trạch thời gian qua là nhận thức của mỗi người dân nơi đây ngày càng được nâng cao, sự đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị. Từ thực hiện các tiêu chí xã hội hóa cho đến các tiêu chí sử dụng vốn Nhà nước được chính quyền và Nhân dân công khai, minh bạch, đem lại hiệu quả cao.

Thư viện xanh Trường THCS Vĩnh Trạch

Những năm qua, xã tập trung thực hiện các chính sách thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển công nghiệp, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn. Toàn xã có 5 doanh nghiệp, 102 cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 75 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 11 triệu đồng/người/năm so năm 2020.

Một trong những mô hình chuyển đổi hiệu quả, giúp tăng lợi nhuận, góp phần quan trọng trong tiêu chí thu nhập, phải kể đến mô hình trồng nấm rơm dạng trụ trong nhà ứng dụng hệ thống phun sương cảm biến của ông Nguyễn Văn Lành (ấp Vĩnh Trung). Hiện nay, ông Lành trồng 3 nhà nấm, quy mô khoảng 64m2/nhà, có gắn hệ thống phun sương cảm biến. Mỗi nhà được bố trí 16 trụ, mỗi trụ cao 1,7m, đường kính trụ 0,5m, trụ cách trụ 1,5m.

Sau khi hoàn chỉnh thiết kế nhà nấm và chuẩn bị đầy đủ các loại nguyên liệu, thực hiện trình tự các bước trồng. Chỉ sau 12 - 15 ngày là có thể thu hoạch nấm, với giá bán khoảng 55.000 đồng/kg, lợi nhuận mỗi năm trên 50 triệu đồng. Ưu điểm của trồng nấm rơm dạng trụ giúp tiết kiệm nguyên liệu, nhân công, tận dụng tối đa các mặt mô (thu hoạch 4 mặt), giúp thu lợi nhuận cao hơn so trồng nấm rơm theo kỹ thuật truyền thống.

Từ nền tảng vững chắc đó, địa phương tiếp tục được huyện Thoại Sơn chọn làm điểm triển khai thực hiện xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Xã chọn lĩnh vực GD&ĐT để xây dựng đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023, với 5 chỉ tiêu thực hiện.

Kết quả, xây dựng NTM kiểu mẫu về lĩnh vực GD&ĐT, xã có 5/5 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đạt tỷ lệ 100%, với tổng kinh phí thực hiện trên 1,2 tỷ đồng từ ngân sách huyện hỗ trợ; tỷ lệ huy động trẻ em học mẫu giáo đạt 90,66%; tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt tỷ lệ 97,03%; tỷ lệ thanh, thiếu niên từ 15 - 18 tuổi đang học chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn xã đạt 96%.

Với phương châm “Nói không với rác thải nhựa”, từ năm học 2020 - 2021 đến nay, các trường học trên địa bàn xã Vĩnh Trạch bắt đầu triển khai xây dựng mô hình “Ngôi nhà xanh” nhằm giáo dục ý thức và hình thành thói quen bảo vệ môi trường trong cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường. Mô hình do Tổng phụ trách Đội, Bí thư Chi đoàn phụ trách.

Để tiết kiệm chi phí mua thùng chứa phục vụ cho toàn trường, nhà trường thiết kế nhà lưới đựng rác thải vô cơ không tái chế được. Khối lượng rác sau khi phân loại đối với cấp tiểu học rác vô cơ không tái chế được từ 7 - 10kg/ngày, THCS, THPT 15kg/ngày. Giá bán 8.000 đồng/kg, bình quân hàng tháng các trường thu được từ 1 - 2 triệu đồng, dùng trả tiền thu phí vệ sinh tại trường, đồng thời bổ sung kinh phí tổ chức các hoạt động Đoàn, Đội. Mô hình góp phần tạo môi trường sạch - đẹp trong khuôn viên trường học.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch Tăng Văn Tuyền cho biết: “Để giữ vững và nâng chất tiêu chí trong NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, thời gian tới, Ban Quản lý xây dựng NTM xã Vĩnh Trạch tiếp tục tham mưu cho UBND huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, duy trì và nâng chất các tiêu chí trong lĩnh vực giáo dục, như: Nâng cao chất lượng dạy và học, duy trì sỉ số học sinh, quan tâm công tác duy tu, bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và đặc biệt là tôn tạo cảnh quan sư phạm ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Bên cạnh các tiêu chí về giáo dục, địa phương tiếp tục hoàn thiện và nâng chất các tiêu chí về cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, chuyển đổi số, quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, đặc biệt là các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... góp phần tăng thu nhập cho người dân, đưa xã Vĩnh Trạch trở thành một vùng quê đáng sống”.

PHƯƠNG LAN