Tháng Thanh niên ở xứ cù lao

25/03/2020 - 05:29

 - Tháng Thanh niên năm nay, tuổi trẻ huyện Phú Tân (An Giang) tập trung thực hiện các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, hỗ trợ đoàn viên khó khăn và giúp đỡ thường xuyên đối với trẻ em, hộ nghèo, người neo đơn… về vật chất lẫn tinh thần. Đặc biệt, cùng với cả nước, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) phát huy vai trò, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều việc làm ý nghĩa.

Tháng Thanh niên ở xứ cù lao

Ngày “Thứ 7 tình nguyện” và “Chủ nhật xanh” diễn ra ở tất cả cơ sở

Khởi đầu Tháng Thanh niên, Huyện đoàn Phú Tân đã thực hiện chuỗi hoạt động tại thị trấn Chợ Vàm: trao tặng xe đạp, học bổng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, trao vốn hỗ trợ cho thanh niên thoát nghèo, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho đoàn viên - học sinh, trao 3 căn nhà Nhân ái, khánh thành khu vui chơi thiếu nhi, ra mắt mô hình khu dân cư không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, duy trì hàng tuần, 100% Đoàn cơ sở đều thực hiện ngày “Thứ 7 tình nguyện” và “Chủ nhật xanh”, ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, cạo xóa quảng cáo trái phép, trồng cây xanh, sửa chữa nhà giúp gia đình chính sách.

ĐVTN ngành huyện còn phối hợp các Xã đoàn tiến hành lắp đặt, sửa chữa, thay mới hệ thống điện an toàn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn. Riêng lực lượng đoàn viên là viên chức đã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, cấp mới chứng minh nhân dân tận nhà cho người tàn tật, người già neo đơn.

Huyện đoàn đã chọn đoạn đường dài 1km tại ấp Hòa An (xã Hòa Lạc) để lắp đặt 33 trụ đèn đường chiếu sáng, là một trong những công trình đăng ký chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hơn lúc nào hết, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đang được lực lượng ĐVTN tham gia tích cực.

Huyện đoàn đã tổ chức tập huấn tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho tất cả cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện, định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng thời, tặng 460 lít dung dịch sát khuẩn sau pha chế cho các đơn vị Đoàn trực thuộc và trao 30 góc tuyên truyền cho cơ sở Đoàn trên địa bàn.

Đoàn Thanh niên huyện còn tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ lý luận trẻ, định hướng một số nội dung cần quan tâm. Đặc biệt, lưu ý trong việc đăng tải các thông tin trên các trang mạng xã hội liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Bí thư Huyện đoàn Phú Tân Lưu Thị Ngọc Huỳnh cho biết, 18 tổ chức Đoàn cơ sở tổ chức tặng dung dịch rửa tay sát khuẩn cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn; đồng thời trang bị góc rửa tay ở bộ phận “một cửa”, văn phòng ấp, phòng họp, trụ sở UBND xã, công an...

Tại một số xã, Đoàn Thanh niên còn vận động đoàn viên, phụ nữ và gia đình cùng may khẩu trang vải tặng miễn phí cho người dân. Tại thị trấn Phú Mỹ, Đoàn Thanh niên phối hợp bộ phận “một cửa” trang bị góc bàn cạnh điểm dán áp-phích về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với nước rửa tay sát khuẩn, khăn giấy, khẩu trang vải phục vụ người dân đến giải quyết thủ tục hành chính.

Xã Phú Hiệp đã tặng hơn 4.000 cái khẩu trang, 155 chai nước rửa tay khô và 120 cục xà bông sát khuẩn. Tại xã Hiệp Xương, đoàn viên đã tuyên truyền, phát 2.500 tờ rơi về cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn ở 10 điểm trên toàn xã...

Một số hoạt động của Tháng Thanh niên đã thay đổi so kế hoạch ban đầu do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Nhưng không vì thế mà hoạt động Đoàn kém phần sôi nổi. Nhiều nội dung được chỉ đạo tăng cường trong thời điểm này càng khẳng định sự xung kích của tuổi trẻ trước mọi tình huống.

MỸ HẠNH