

Theo hồ sơ quản lý của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, năm 2007 gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến mua 10 con hổ (trọng lượng trung bình 3-7kg/con) đưa từ Lào về Việt Nam nuôi nhốt trong khu trang trại của gia đình ở xã Xuân Tín (huyện Thọ Xuân cũ). Một năm sau, ông Chiến tiếp tục mua thêm 5 con.
Năm 2007-2008, UBND tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Mậu Chiến 60 triệu đồng vì việc nuôi nhốt trái phép; giao tiếp tục nuôi nhốt 15 cá thể hổ và nghiêm cấm giết mổ, mua bán, kinh doanh vì mục đích thương mại.
Đến tháng 5/2017, giấy phép nuôi nhốt hổ hết hạn, ông Chiến đã nhiều lần kiến nghị tỉnh Thanh Hóa gia hạn nhưng không được chấp thuận. Từ đó đến nay, gia đình ông Chiến vẫn duy trì việc nuôi nhốt mà không có giấy tờ hợp pháp. Và hiện chỉ còn 9 con còn sống, có cân nặng từ 150 đến 300kg. Khu nuôi hổ này nằm biệt lập với khu dân cư và hiện trạng đã xuống cấp.
Trong quá trình chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị ông Nguyễn Mậu Chiến tiếp tục duy trì, đảm bảo chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng, các cá thể hổ hiện có.
R.G